Thứ Sáu, 29/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Osama bin Laden chết, chứng khoán toàn cầu tăng

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Osama bin Laden chết, chứng khoán toàn cầu tăng

Phúc Minh

Osama bin Laden. Ảnh: TL

(TBKTSG Online) – Đô la Mỹ và chứng khoán toàn cầu tăng lên sau khi Tổng thông Mỹ Barack Obama tuyên bố trùm khủng bố Osama bin Laden bị tiêu diệt vào trưa ngày 2-5 theo giờ Việt Nam. Cùng lúc, giá vàng, bạc và dầu thô giảm xuống.

>>> Osama bin Laden bị tiêu diệt

Chỉ số chứng khoán tổng hợp của Mỹ tăng 0,9%. Chỉ số Nikkei (Nhật Bản) tăng 1%. Chỉ số Kospi (Hàn Quốc) tăng 0,9%.

Chỉ số MSCI châu Á – Thái Bình Dương, trừ Nhật Bản, tiếp tục tăng 0,08% sau khi tăng lên mức cao nhất trong ba năm qua vào tuần trước, lên 506,62 điểm.

“Cái chết của Osama bin Laden đánh dấu chiến thắng của Mỹ và những người tìm kiếm hòa bình trên khắp thế giới. Bất luận chờ đợi bao lâu, công lý cuối cùng sẽ được thực hiện” – Cựu Tổng thống Mỹ George W. Bush.

Thị trường tài chính Trung Quốc, Hồng Kông, Singapore, Malaysia và Thái Lan ngày 2-5 đóng cửa nghỉ lễ nên không biến động.

Ngày 2-5, giá bạc giao ngay giảm khoảng 10%, xuống còn 42,58 đô la Mỹ/ounce, thấp hơn nhiều so với mức kỷ lục ngày 28-4 là 49,51 đô la Mỹ/ounce.

Giá vàng giao ngay cũng giảm từ mức cao kỷ lục 1.575,79 đô la Mỹ/ounce xuống còn 1.546 đô la Mỹ/ounce.

Trong khi đó, giá dầu thô kỳ hạn tại Mỹ giảm 1,3% còn 112,39 đô la Mỹ/thùng.

Giám đốc điều hành của công ty quản lý đầu tư Thái Bình Dương (PIMCO) Mohamed El-Erian nói: “Ông Osama bin Laden bị tiêu diệt làm giảm nguy cơ tổng thể đối với an ninh quốc gia Mỹ, hỗ trợ thị trường chứng khoán và nghịch chuyển dòng chảy vốn đầu tư an toàn”.

(theo Reuters)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới