Thứ Sáu, 29/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Paris bị khủng bố, hàng trăm người chết

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Paris bị khủng bố, hàng trăm người chết

Thái Bình-Quang Dũng từ Paris

(TBKTSG Online) – Các tay súng và kẻ đánh bom liều chết đã tấn công các nhà hàng, quán bar, phòng ca nhạc đông đúc tại thủ đô Paris Pháp giết chết hàng chục người trong một vụ tấn công khủng bố vào lúc rạng sáng nay thứ Bảy 14-11 (giờ Việt Nam) mà Tổng thống Pháp Francois Hollande cho là  chưa từng có.

Paris bị khủng bố, hàng trăm người chết
Cảnh sát di tản người bị nạn trong vụ khủng bố ở Paris tối qua. Ảnh Reuters

Nguồn tin cảnh sát Paris nói ít nhất có 40 người bị giết, 60 người bị thương trong 5 vụ tấn công diễn ra gần như đồng thời. Truyền thông Pháp thì cho biết có ít nhất 60 người thiệt mạng và nhiều người bị giữ làm con tin ở một phòng hòa nhạc.

Các địa điểm bị tấn công khủng bố.

Ở trung tâm Paris, vụ tấn công bắt đầu khi có súng nổ ở bên ngoài một nhà hàng Campuchia ở Quận 10 và một phòng ca nhạc Bataclan, nơi người đi đường lập tức được di tản và cảnh sát đặc nhiệm bao vây khu vực. Vài người chứng kiến nói với đài truyền hình rằng có tới 60 người bị giữ làm con tin trong phòng ca nhạc, vốn thường rất đông người vào những tối cuối tuần.

Tin mới nhất cho biết số người chết tại tụ điểm ca nhạc này đã vượt quá 100 người, khiến tổng số người bị giết trong vụ khủng bố đã lên tới 140 người.

Reuters cho biết có ít nhất hai vụ nổ bom được ghi nhận gần sân vận động quốc gia Stade de France, nơi đang diễn ra trận bóng đá giao hữu Đức-Pháp, có Tổng thống Francois Hollande trên khán đài. Trận bóng diễn ra đến phút cuối nhưng đám đông khán giả trở nên hỗn loạn khi tin tức về vụ tấn công được lan truyền.

Đài truyền hình TF1 cho biết có tới 35 người chết gần sân vận động, trong đó có thể có hai kẻ đánh bom tự sát tấn công vào khu dân cư Saint Denis, phía bắc của trung tâm Paris, gần sân vận động quốc gia.

Cũng có báo cáo ghi nhận những vụ bắn giết ở đường Charonne Quận 11 và trung tâm thương mại Les Halles ở trung tâm quận này.

Lúc 23 giờ đêm, tức 6 giờ sáng nay giờ Việt Nam, Tổng thống Pháp F. Hollande nói tình trạng khẩn cấp sẽ được thực thi trên khắp nước Pháp, biên giới sẽ đóng lại và quân đội sẽ được tăng viện cho thủ đô Paris để bảo đảm không tái diễn những cuộc tấn công đẫm máu như vậy.

Hiện chưa có tổ chức nào nhận trách nhiệm tiến hành vụ khủng bố thủ đô Paris nhưng vụ này xảy ra chỉ hai ngày sau khi Tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS tấn công một khu vực của người Hồi giáo Shi’ite ở phía nam thủ đô Beirut của Li-ban và làm rơi một máy bay chở du khách của hàng không Nga  trên bán đảo Sinai, Ai Cập.

Tường thuật từ Paris: Nước Pháp như trong chiến tranh

Quang Dũng, từ Paris

Đã có 3 vụ nổ gần sân vận động Stade de France, nơi diễn ra trận giao hữu bóng đá Pháp-Đức, 2 vụ xả súng tại các quán bar ở quận 11, cách nơi diễn ra vụ khủng bố đẫm máu Charlie Hebdo hồi tháng 1 năm nay. Một vụ tấn công nghiêm trọng khác là tại nhà hát Bataclan, nơi diễn ra buổi hoà nhạc của một ban nhạc rock Mỹ.  2 kẻ khủng bố đã xả súng rồi sau đó bắt giữ con tin. Cảnh sát Paris lập tức tấn công, tiêu diệt 3 kẻ khủng bố nhưng ít nhất vài chục con tin thiệt mạng.

Những con số thương vong vẫn chưa chính thức do hàng chục người bị thương đang được cấp cứu nhưng báo chí Pháp ước tính con số rất cao, có thể tới hàng trăm người, tức gấp hơn nhiều lần số nạn nhân vụ Charlie Hebdo hồi tháng 1.

Các bệnh viện tại thủ đô Paris khởi động "kế hoạch trắng" vốn chỉ dành cho tình huống đặc biệt nguy cấp. Toà thị chính Paris ra lệnh đóng cửa các đường tàu điện ngầm, toàn bộ trường học vào ngày hòm nay (14-11) và khuyến cáo mọi công dân không ra đường, trừ trường hợp khẩn cấp.

Trên toàn bộ lãnh thổ Pháp, tình trạng khẩn cấp được ban hành, biên giới bị đóng cửa, chính phủ Pháp họp khẩn ngay trong đêm và Hội đồng quốc phòng sẽ được triệu tập ngay sáng thứ Bảy, một tình huống nghiêm trọng như khi chiến tranh.

Tổng thống Pháp Francois Hollande hủy chuyến đi dự Thượng đỉnh G20. Tất cả các đảng phái Pháp hủy bỏ các cuộc vận động tranh cử cho bầu cử địa phương và nhiều lãnh đạo đối lập, như cựu Thủ tướng Alain Juppe kêu gọi toàn nước Pháp bước vào cuộc chiến.

Tình hình an ninh hiện nay được xem là nghiêm trọng nhất tại Pháp kể từ cuộc chiến Algeria nửa thế kỷ trước và gây nên sự hoảng loạn trong thời điểm chỉ còn 2 tuần nữa là Pháp đăng cai Hội nghị Thượng đỉnh khí hậu toàn cầu -Cop 21 quy tụ hơn 80 nguyên thủ quốc gia.

Trong lúc này, người dân Paris đang kêu gọi sự trợ giúp lẫn nhau trên các mạng xã hội. Phong trào Porte Ouverte (Cửa mở) được phát động nhằm giúp người gặp nạn vào nhà dân trốn tránh. Các con đường ở thủ đô Paris đang tràn ngập cảnh sát và hiến binh. Paris thực sự như đang trong chiến tranh.

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới