Thứ Sáu, 19/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

PBL Cloud đoạt vé thi khởi nghiệp quốc tế

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

PBL Cloud đoạt vé thi khởi nghiệp quốc tế

Đoàn Hoa

PBL Cloud đoạt vé thi khởi nghiệp quốc tế
Định Ngọc Thái (áo trắng), đại diện PBL Cloud, trao đổi cùng một khán giả quan tâm sau cuộc thi Pitch Startup tối qua 16-9 – Ảnh: Đoàn Hoa

(TBKTSG Online) – Vượt qua 9 đối thủ khác tại cuộc thi The Pitch Vietnam, PLB Cloud đã giành được tấm vé đại diện Việt Nam tham dự một cuộc thi khởi nghiệp quốc tế tại Mexico vào tháng 11 tới.

Cuộc thi khởi nghiệp quốc tế trên là một phần của Hội nghị Thượng đỉnh Quốc gia Khởi nghiệp 2015 (Startup Nations Summit 2015), diễn ra tại Mexico từ ngày 19-11 đến 22-11. Đối tượng dự thi là các dự án tiềm năng nhất được tuyển chọn từ 61 quốc gia trong mạng lưới khởi nghiệp Start-up Nations.

Năm nay, đại diện cho Việt Nam là dự án PBL Cloud của một nhóm năm du học sinh Việt Nam tại Mỹ. Tham dự Startup Nations Summit 2015, PBL CLoud có thể nhận được giải thưởng và cơ hội đầu tư, với tổng trị giá lên tới 100.000 đô-la Mỹ.

Để có được tấm vé vào cuộc thi trên, PBL đã phải vượt qua chín dự án khởi nghiệp khác trong nước tại cuộc thi The Pitch Vietnam, do Startup.vn tổ chức tại Trung Tâm Hoa Kỳ ở TPHCM vào tối hôm qua, ngày 16-9-2015.

PBL Cloud xuất phát từ ý tưởng xây dựng một học viện trực tuyến giống Coursera. Lớp học của PBL Cloud mô phỏng các ca bệnh và hỗ trợ chẩn đoán cho người học y. Bạn Đinh Ngọc Thái, đại diện nhóm, chia sẻ, "PBL Cloud sẽ giải quyết tình trạng thiếu giáo viên hỗ trợ sinh viên trong quá trình thực tập chẩn đoán bệnh."

Theo Thái, người học có thể truy cập vào PBL Cloud để lấy dữ liệu tập hợp từ nhiều trường y trên thế giới. Phí sử dụng dữ liệu lại thấp hơn hẳn chi phí học trực tiếp với giáo viên, chỉ khoảng 20 đô-la/người. Sau 6 tháng xây dựng, PBL Cloud đã hợp tác với mạng lưới OpenPediatrics, kho chia sẻ dữ liệu của nhiều trường y khoa lớn trên thế giới, và Bệnh Viện Nhi Đồng Boston ở Mỹ.

"Đã tìm được đối tác hỗ trợ là một lý do khiến dự án này được chọn," chị Ngô Thùy Ngọc Tú, đại diện ban giám khảo đồng thời là giám đốc của hai công ty khởi nghiệp Yola và Elsa, cho biết, "Ngoài ra, qui mô của PBL rất có tiềm năng nhân rộng ra toàn cầu nếu mời được các trường ở cả Việt Nam và thế giới tham gia."

Được biết năm nay cũng là lần thứ hai Startup.vn (đại diện của Startup Nations ở Việt Nam) tổ chức cuộc thi The Pitch Vietnam nhằm tìm kiếm dự án khởi nghiệp tiêu biểu nhất trong nước. Cuộc thi được tài trợ bởi Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TPHCM. Năm ngoái, dự án BabyMe của Việt Nam đã lọt vào tốp 15 tại Startup Nations Summit 2014.

Mời xem thêm:

Vô vàn cơ hội khởi nghiệp nông nghiệp

Làm sao để gọi vốn thành công

BabyMe đoạt vé tham dự cuộc thi khởi nghiệp thế giới

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới