Thứ Năm, 25/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Phá bỏ dứa lấy đất nuôi tôm tại Kiên Giang

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Phá bỏ dứa lấy đất nuôi tôm tại Kiên Giang

Diện tích cây dứa ở tỉnh Kiên Giang từ chỗ gần 10.000 héc ta, chỉ sau 3 năm, đến thời điểm này chỉ còn khoảng 4.000 héc ta. Việc nông dân phá bỏ cây dứa để lấy đất nuôi tôm là do những tác động như nguồn giống cũ năng suất thấp, nạn sâu bệnh, nạn chuột phá hại…

Tuy nhiên, nguyên nhân chính của việc này vẫn là do giá dứa bán trên thị trường quá thấp. Chỉ riêng ba vùng chuyên canh cây dứa tại các xã Bình Sơn, Bình Giang (huyện Hòn Đất), Minh Thuận, Vĩnh Bình Bắc (huyện Vĩnh Thuận), Vĩnh Hòa Hưng Nam, Vĩnh Tuy (huyện Gò Quao) đã có đến hơn 4.000 héc ta dứa bị phá để lấy đất nuôi tôm.

Nạn ồ ạt phá bỏ cây dứa chuyển mục đích sử dụng đất sang nuôi tôm đang làm gia tăng nguy cơ phá vỡ quy hoạch vùng đất vốn được cải tạo ngọt hóa, làm ảnh hưởng đến năng suất cây lúa và một số loài cây trồng, vật nuôi khác.

Theo TTXVN

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới