Thứ Sáu, 19/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Phấn đấu giải ngân tối đa vốn đầu tư công trong 15 ngày cuối năm

Vân Phong

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) – Phó thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu các bộ, cơ quan trung ương và địa phương hoàn thành cao nhất kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công, nhưng phải bảo đảm chất lượng, không vì chạy theo chỉ tiêu mà buông lỏng, để xảy ra sai phạm.

Nội dung trên được Phó thủ tướng nhấn mạnh tại cuộc họp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 với một số bộ, cơ quan và địa phương gồm TPHCM, Đồng Nai, Bình Dương, Khánh Hòa ngày 15-12.

Phó thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu tổ chức nghiệm thu khối lượng hoàn thành của các công trình kịp thời, tránh tình trạng dồn vào ngày cuối cùng của năm mới hoàn thiện hồ sơ. Ảnh: Đức Tuân.

Báo cáo của Bộ Tài chính cho biết 12 bộ, cơ quan trung ương và các địa phương này mới giải ngân được gần 28.000 tỉ đồng đến hết tháng 11-2021 – bằng 36,48% kế hoạch vốn được giao.

Về phía các địa phương, ông Võ Văn Hoan – Phó chủ tịch UBND TPHCM – cho biết tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của thành phố hiện đạt khoảng 42%, tăng 10% so với thời điểm tháng 9-2021.

Lý giải kết quả này, ông cho biết việc giãn cách xã hội để phòng chống dịch Covid-19 khiến các dự án phải dừng. Ngoài ra, khó khăn trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và giá vật tư, nguyên liệu, chi phí nhân công tăng đã ảnh hưởng tới tỷ lệ giải ngân của địa phương.

Trước đó, TPHCM từng kiến nghị giảm kế hoạch vốn ODA cấp phát năm 2021 với giá trị là 4.500 tỉ đồng tại hội nghị về tình hình giải ngân vốn đầu tư nguồn vay nước ngoài do Bộ Tài chính tổ chức đầu tháng 10.

Với Bình Dương, lãnh đạo tỉnh cho biết đã lập tổ công tác để tháo gỡ vướng mắc trong giải ngân và phấn đấu đạt trên 75% năm nay. Tương tự, lãnh đạo tỉnh Đồng Nai khẳng định sẽ quyết tâm hoàn thành giải ngân nguồn vốn cho dự án sân bay Long Thành để kịp bàn giao mặt bằng và triển khai giai đoạn 1 của dự án trong quí 1-2022

Trước thực tế giải ngân tại các địa phương, Phó thủ tướng Lê Văn Thành cho biết chỉ còn 15 ngày nữa là hết năm 2021. Vì vậy các địa phương làm việc với các nhà thầu để giải ngân số vốn với khối lượng đã hoàn thành.

“Mục tiêu giải ngân là gắn với tiến độ thực tế thi công tại công trường để đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành các công trình, phát huy hiệu quả vốn đầu tư. Các nhà thầu đã thi công rồi mà họ chưa hoàn tất thủ tục thì mau chóng tháo gỡ cho họ, để tiền mới vào các công trình”, Phó thủ tướng nói.

Để đạt mục tiêu giải ngân vốn ở mức cao nhất, ông yêu cầu đẩy nhanh khâu nghiệm thu khối lượng hoàn thành của các công trình, tránh tình trạng dồn vào ngày cuối cùng của năm mới hoàn thiện hồ sơ.

“Nhiều khi dự án đã làm xong, khối lượng đạt hàng trăm, hàng ngàn tỉ đồng nhưng thủ tục nghiệm thu, chuyển sang kho bạc còn chậm”, Phó thủ tướng cho biết.

Ngoài ra, ông cũng lưu ý việc phải chuẩn bị kỹ lưỡng cho các dự án, tránh để tới khi có quyết định phân bổ vốn mới triển khai, làm chậm tiến độ.

“Chúng ta cần hết sức chú ý vấn đề này. Đầu tư không phải 1 ngày, 1 tháng mà là cả quá trình”, Phó thủ tướng nêu rõ và nhấn mạnh quá trình chuẩn bị các dự án là hết sức quan trọng, cần rút kinh nghiệm để triển khai các dự án năm 2022.

Ông cũng nhấn mạnh quyết tâm để hoàn thành cao nhất kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công, nhưng phải bảo đảm chất lượng, để sớm khánh thành, đưa vào khai thác sử dụng, phát huy hiệu quả đầu tư.

Cũng tại cuộc họp, một số ý kiến đề nghị cho phép kéo dài kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 sang năm 2022. Đồng thời, giảm bớt số lần thực hiện thủ tục đầu tư, đặc biệt ở các khâu gồm lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế kỹ thuật, bản vẽ thi công.

Phản hồi, bà Nguyễn Thị Bích Ngọc -Thứ trưởng Kế hoạch và Đầu tư (KHĐT) – cho biết việc chuyển nguồn vốn đầu tư công năm 2021 sang 2022 phải theo Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước.

Với trường hợp bất khả kháng, Chính phủ phải báo cáo thường vụ Quốc hội để xem xét quyết định, theo bà Ngọc.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới