Thứ Sáu, 29/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Pháp dự kiến kinh doanh trực tuyến năm 2009 sẽ tăng 25%

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Pháp dự kiến kinh doanh trực tuyến năm 2009 sẽ tăng 25%

Khách hàng liệt kê các hàng hóa sẽ mua trên các trang web.

(TBVTSG) – Tại Pháp, doanh số thương mại trực tuyến đã vượt ngưỡng 20 tỉ euro (tương đương 25,6 tỉ đô-la Mỹ) trong năm 2008, và sẽ đạt 30 tỉ euro (38,4 tỉ đô-la Mỹ) trong năm 2010, Liên đoàn thương mại điện tử và bán hàng từ xa (Fevad) vừa thông báo vào cuối tháng 1.

Năm ngoái, gần 23 triệu người sử dụng Internet đã mua hàng trên các trang web thương mại của Pháp, tăng 2,5 triệu người so với năm 2007.

Ông Lolivier, đại diện Fevad, cho biết trong một cuộc họp báo: “Nếu nhịp độ tăng trưởng của số người sử dụng Internet và doanh số bình quân của việc mua hàng tiếp tục được duy trì, thì việc kinh doanh trực tuyến sẽ đạt 25 tỉ euro (32 tỉ đô-la Mỹ) trong năm nay, tăng 25% so với năm 2008 và sẽ đạt 30 tỉ euro (38,4 tỉ đô-la Mỹ), tức tăng 20%, trong năm 2010”.

Người Pháp mua mọi thứ trên mạng, từ vải vóc, quần áo may sẵn, xe hơi, nhà cửa, giày dép, đồ chơi… cho đến thực phẩm chứ không chỉ các sản phẩm công nghệ cao. Năm ngoái, các trang web du lịch điện tử cũng đã công bố các kết quả khả quan thể hiện qua việc tăng 20% doanh số của các trang web du lịch trực tuyến so với năm 2007.     

THIÊN THANH (theo AFP)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới