Thứ Năm, 18/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Pháp giảm chi tiêu để giữ xếp hạng AAA

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Pháp giảm chi tiêu để giữ xếp hạng AAA

Thúy Hằng

Pháp giảm chi tiêu để giữ xếp hạng AAA
Thống đốc Ngân hàng nhà nước Pháp Christian Noyer. Ảnh: Reuters

(TBKTSG Online) – Chính phủ Pháp dự kiến sẽ công bố các biện pháp cắt giảm chi tiêu mới vào hôm nay (7-11) để duy trì xếp hạng tín dụng AAA.

Tháng trước, cơ quan xếp hạng tín dụng Moody’s cảnh báo sẽ hạ bậc xếp hạng tín dụng của Pháp vì tăng trưởng kinh tế chậm lại và cam kết giải cứu khu vực đồng euro (eurozone).

Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đang nỗ lực cắt giảm thâm hụt ngân sách năm 2012 còn 4,5% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) từ mức 5,7% GDP trong năm nay.

Trước đó ngày 5-11, Thống đốc Ngân hàng nhà nước Pháp Christian Noyer trả lời phỏng vấn tờ Journal du Dimanche (Pháp) cho rằng nước này sẽ duy trì xếp hạng tín dụng AAA nếu quyết tâm từ bỏ các khoản làm thâm hụt ngân sách.

Ông Noyer cho biết các ngân hàng Pháp đã trình Thủ tướng Francois Fillon kế hoạch giảm thưởng và cổ tức cho các cổ đông. Ngoài ra, các ngân hàng cũng hứa sẽ tự tăng vốn thêm 8,8 tỉ euro nhằm đáp ứng yêu cầu của lãnh đạo châu Âu về mục tiêu tăng vốn trong nửa đầu năm 2012.

(Theo Reuters)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới