Thứ Năm, 25/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Phát hành trái phiếu chính phủ gần cán đích

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Phát hành trái phiếu chính phủ gần cán đích

Hồng Phúc

(TBKTSG Online) – Theo Kho bạc Nhà nước, từ đầu năm đến hết tháng 10, cơ quan này đã huy động tổng số 110.965 tỉ đồng qua kênh trái phiếu Chính phủ, bằng 92,5% kế hoạch năm 2012.

Phát hành trái phiếu chính phủ gần cán đích
Đường cao tốc Sài Gòn – Trung Lương, một trong những dự án sử dụng vốn trái phiếu chính phủ. Ảnh: Kinh Luân

Riêng tháng 10-2012, huy động trái phiếu chính phủ đạt 11.487,4 tỉ đồng.

Trong khi đó, kế hoạch đặt ra năm 2012 của Bộ Tài chính là huy động 120.000 tỉ đồng qua kênh trái phiếu chính phủ.

Cũng theo số liệu 10 tháng đầu năm từ Kho bạc Nhà nước, cơ quan này đã thực hiện kiểm soát ước đạt 492.611 tỉ đồng chi thường xuyên của Ngân sách Nhà nước qua hệ thống Kho bạc Nhà nước. Trong đó, cơ quan này đã phát hiện trên 46.300 khoản chi của 21.200 lượt đơn vị chưa chấp hành đúng thủ tục, chế độ quy định và đã yêu cầu đơn vị bổ sung các thủ tục cần thiết. Đồng thời, Kho bạc từ chối chưa thanh toán với số tiền khoảng trên 606 tỉ đồng ngân sách chi không đúng chế độ quy định.

Riêng trong tháng 10 năm 2012, hệ thống kho bạc đã phát hiện 5.000 khoản chi của 2.300  lượt đơn vị chưa chấp hành đúng thủ tục, chế độ quy định.

Riêng vốn đầu tư xây dựng cơ bản, tính đến ngày 31-10, lũy kế vốn đầu tư 10 tháng năm 2012 giải ngân qua hệ thống Kho bạc Nhà nước ước là 167.048,6 tỉ đồng, đạt 78,1% so với kế hoạch vốn năm 2012 nhà nước giao (bao gồm cả số tạm ứng).

Thông qua kiểm soát thanh toán vốn đầu tư, cơ quan này đã từ chối 60 tỉ đồng, số tiền từ chối này là do chủ đầu tư đề nghị thanh toán cao hơn giá trúng thầu, sai số học hoặc do không có trong hợp đồng, dự toán.

Người mua trái phiếu chính phủ trên thị trường hiện nay vẫn là các ngân hàng thương mại.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới