Thứ Sáu, 19/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Phiên giao dịch ‘nước rút’ ngày 30 Tết ở các chợ hoa Sài Gòn

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Phiên giao dịch ‘nước rút’ ngày 30 Tết ở các chợ hoa Sài Gòn

Liêu Lãm – Thanh Tùng – Dũng Khưu

(TBKTSG Online) – Từ sáng sớm ngày 11-2, cũng là ngày 30 tháng Chạp – ngày cuối cùng của năm Canh Tý, người dân đổ xô tới các chợ hoa ở TPHCM mua sắm trước thời điểm đóng cửa. Theo ghi nhận của TBKTSG Online, rất ít cảnh trả giá thật rẻ như những năm trước đây, có lẽ dịch bệnh Covid-19 đã khiến cả người mua lẫn người bán có được sự đồng cảm lẫn tiếng nói chung về giá trị của những chậu hoa kiểng chưng Tết. Những chậu hoa được đóng gói, bôn ba trên những cung đường để về nơi chốn mới, cùng chủ nhân chuẩn bị đón thời khắc Giao thừa.

Phiên giao dịch ‘nước rút’ ngày 30 Tết ở các chợ hoa Sài Gòn

Những phiên giao dịch cuối cùng trước khi các chợ hoa đóng cửa trưa ngày 30 Tết. Ảnh: Liêu Lãm
Thời điểm cận kề năm mới, nhiều người dân cũng đã kịp dạo qua chợ hoa Gia Định để mang xuân về nhà. Ảnh: Thanh Tùng
Niềm vui nhỏ của những người mua hoa trước khi chợ hoa đóng cửa. Ảnh: Liêu Lãm
Người bán ở bến Bình Đông (quận 8) cũng tất bật chào mời những chậu hoa cuối cùng cho khách muộn. Ảnh: Liêu Lãm

 

 

Dù Tết Tân Sửu tương đối đặc biệt với tình hình dịch bệnh phức tạp nhưng dù ít dù nhiều người dân cũng phải duy trì sắc xuân cho nhà cửa trong năm mới. Ảnh: Liêu Lãm
Dù sớm hay muộn, bằng cách này hay cách khác mùa xuân cũng theo về trong tâm thức của người Việt. Ảnh: Liêu Lãm
Những hình ảnh cuối cùng trong mùa hoa Tết Tân Sửu của bến Bình Đông. Ảnh: Dũng Khưu
Những ghe hoa đã dần rút về, hẹn lại mùa Tết năm sau với nhiều thuận lợi và bình an. Ảnh: Dũng Khưu

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới