Thứ Sáu, 29/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Philippines mua thêm 500.000 tấn gạo của Việt Nam

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Philippines mua thêm 500.000 tấn gạo của Việt Nam

Ngọc Hùng

Philippines mua thêm 500.000 tấn gạo của Việt Nam
Theo VFA, việc có hợp đồng xuất khẩu gạo với số lượng lớn vào quí 1-2014 sẽ giúp giải tỏa áp lực lúa gạo hàng hóa trên thị trường ở vụ đông xuân 2013/2014. Ảnh: Ngọc Hùng

(TBKTSG Online) – Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) cho biết, Việt Nam đã vượt qua Thái Lan để trúng thầu 500.000 tấn gạo cung ứng cho Philippines. Thời gian giao gạo từ tháng 12-2013 đến tháng 3-2014.

>>> Trung Quốc nhập hơn 30% gạo Việt Nam

Chủ tịch VFA Trương Thanh Phong cho biết ngày 26-11 Philippines đã tổ chức phiên đầu thầu mua 500.000 tấn gạo; có 3 nước là Thái Lan, Campuchia và Việt Nam tham gia bỏ thầu. Tại đây, Việt Nam đã vượt qua Thái Lan để trúng thầu còn Campuchia đã không tham gia vào phút cuối.

Tuy nhiên, VFA từ chối đưa ra mức giá mà Việt Nam sẽ bán cho Philippines là bao nhiêu mà chỉ nói là bán được với mức giá tốt.

Trước đó, Hội đồng lương thực quốc gia Philippines đã thông qua việc cho phép nhập khẩu không quá 500.000 tấn gạo để bảo đảm dự trữ an ninh lương thực của nước này.

Như vậy, trong quí 1-2014, Việt Nam sẽ giao cho Philippines tổng cộng 700.000 tấn gạo, tăng 250.000 tấn nếu so với lượng gạo giao cho quốc gia này trong quí 1-2013.

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, trong 10 tháng đầu năm nay Việt Nam đã xuất sang Philippines hơn 362.000 tấn, với giá trị là hơn 160,6 triệu đô la Mỹ. Gạo xuất qua Indonesia là hơn 128,500 tấn, giá trị đạt hơn 75 triệu đô la Mỹ. Còn thị trường Malaysia là hơn 401.000 tấn, đạt giá trị hơn 201 triệu đô la Mỹ.

Trang thông tin của VFA cho biết, tính từ tháng 1-2013 đến ngày 21-11-2013, Việt Nam đã xuất khẩu 5,930 triệu tấn gạo, trị giá FOB (giao tại mạn tàu)  2,548 tỉ đô la Mỹ. Ông Phong cho biết, năm 2013 có khả chỉ năng xuất khẩu 6,6 – 6,7 triệu tấn gạo, thấp hơn năm 2012 khoảng 1 triệu tấn.

Năm 2012, Indonesia nhập gần 930.000 tấn gạo từ Việt Nam, giá trị đạt hơn 458 triệu đô la Mỹ. Philippines là hơn 1,1 triệu tấn, giá trị hơn 475 triệu đô la Mỹ. Malaysia là gần 765.000 tấn, giá trị đạt hơn 403 triệu đô la Mỹ.

Những năm trước đây, ba nước trong khu vực Đông Nam Á là các thị trường xuất khẩu gạo chính của Việt Nam nhưng nay thị trường xuất khẩu gạo lớn nhất của Việt Nam là Trung Quốc. Năm 2012, đất nước đông dân nhất thế giới này đã nhập gần 2,1 triệu tấn gạo từ Việt Nam, tương đương giá trị 898,4 triệu đô la Mỹ.

Theo Thương vụ Việt Nam tại Philippines, Philippines đã phân phối khoảng 298.218 tấn gạo để cứu đói cho người dân sau cơn siêu bão Haiyan đổ bộ vào nước này. Sản lượng thóc vụ này tại quốc gia này dự tính có thể bị sụt giảm 2 triệu tấn do siêu bão Haiyan và nhu cầu cần nhập khẩu gạo cho các địa phương phải cao hơn cho năm nay.

Theo Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hiệp quốc ,sản lượng lúa gạo năm 2013 của Philippines dự kiến đạt khoảng 18 triệu tấn, giảm khoảng 5% so với ước tính trước đó về một vụ mùa bội thu khoảng 18,9 triệu tấn và giảm khoảng 10% so với kế hoạch của chính phủ khoảng 20 triệu tấn nhằm tự túc gạo trong năm nay. Nhu cầu nhập khẩu gạo của Philippines trong năm 2014 có thể đạt khoảng 1,2 triệu tấn, tăng 20% so với ước tính khoảng 1 triệu tấn gạo nhập khẩu trong năm 2013.

B. Mai

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới