Thứ Năm, 28/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Philippines sẽ mua 200.000 tấn gạo của Việt Nam

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Philippines sẽ mua 200.000 tấn gạo của Việt Nam

Chánh Tài

Lao động bốc xếp trong một nhà kho của Cơ quan lương thực quốc gia Philippines. Ảnh: Reuters

(TBKTSG Online) – Bộ trưởng Nông nghiệp Philippines Proceso Alcala ngày 9-3 cho biết Cơ quan lương thực quốc gia sẽ mua 200.000 tấn gạo từ Việt Nam theo một thỏa thuận giữa hai chính phủ.

Philippines đã thông qua kế hoạch nhập khẩu 1,3 triệu tấn gạo cho năm 2011 nhưng có thể giảm xuống mức 860.000 tấn nếu sản lượng trong nước không thiếu hụt quá lớn so với nhu cầu.

Ông Alcala cho biết sẽ tổ chức đấu thầu quyền nhập gạo cho các công ty tư nhân vào tháng này. Các công ty có thể nhập đến 660.000 tấn gạo.

Chính phủ muốn toàn bộ gạo nhập khẩu, bao gồm 200.000 tấn mà Cơ quan lương thực quốc gia chuẩn bị mua, phải cập cảng từ cuối tháng 5-2011 đến tháng 6-2011.

Ông Alcala nói các công ty tư nhân được phép tự đàm phán để mua gạo nhưng không bị bắt buộc chỉ mua từ Việt Nam mà có thể từ các nước khác nếu đàm phán được giá rẻ hơn.

Philippines đã ký một thỏa thuận cung ứng gạo với Việt Nam kéo dài đến năm 2013. Năm 2010, Philippines đã phải nhập khẩu gạo với khối lượng kỷ lục 2,45 triệu tấn.

Hàng năm, Phillipines phải hứng chịu nhiều cơn bão nên sản lượng lương thực nước này thường không ổn định.

(Theo MB, SunStar)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới