Thứ Tư, 24/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Phim Pháp – Đức – Việt tháng 12

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Phim Pháp – Đức – Việt tháng 12

Tường Vi

(TBKTSG Online) – Bốn bộ phim của điện ảnh Pháp, 2 bộ phim của điện ảnh Đức và một bộ phim điện ảnh Việt Nam xung quanh chủ đề nhân văn và tình cảm gia đình sẽ được trình chiếu tại Trung tâm văn hóa Pháp TPHCM và Hà Nội vào tháng 12 tới.

Phim Pháp

1+1 (Intouchables) sẽ trình chiếu vào lúc 15 giờ thứ Bảy ngày 1-12. Phim hài kịch của đạo diễn Eric Toledano et Olivier Nakache, quy tụ các diễn viên Francois Cluzet, Omar Sy.

Chuyện phim dựa trên một câu chuyện có thật về cuộc gặp gỡ cảm động và hài hước giữa một quý tộc giàu có, bị liệt toàn thân sau một tai nạn nhảy dù, và một thanh niên trẻ sống ở ngoại ô, vừa ra khỏi tù đã làm thay đổi cuộc đời họ. Thay vì là người giúp việc với ông chủ, họ trở thành những người bạn gắn bó với nhau. Phim được xem là thành công lớn nhất trong lịch sử điện ảnh Pháp khi giành được 14 giải thưởng và 18 đề cử tại các liên hoan phim quốc tế.

Nhóc Nicolas được chiếu vào lúc 15 giờ Thứ bảy ngày 8-12 của đạo diễn Laurent Tirard cùng các diễn viên Maxime Godart, Valérie Lemercier, Kad Merad.

Nicolas có một cuộc sống rất yên bình. Cha mẹ cậu yêu thương cậu, cậu có một nhóm bạn vui vẻ, dễ chịu, và cậu không hề mong muốn cuộc sống đó thay đổi…

Một ngày kia, Nicolas nghe lén được cuộc nói chuyện giữa bố mẹ và nghĩ rằng mẹ cậu sắp sinh em bé. Cậu hãi hùng và tưởng tượng ra điều tồi tệ nhất: một thằng nhóc sắp xuất hiện, lấy đi biết bao đặc quyền của cậu, rồi bố mẹ sẽ không chăm nom cậu nữa và thậm chí cuối cùng còn bỏ mặc cậu ở trong rừng như cậu bé Tí Hon.

Bộ phim được đề cử giải César 2010 chuyển thể xuất sắc nhất dành cho Laurent Tirard, Grégoire Vigneron.

Người kế thừa ông già Noel thuộc thể loại phim hài kịch của đạo diễn Luc Vinciguerra và diễn viên Line Renaud, Julie Gayet, Isabelle Mergault sẽ được chiếu lúc 17 giờ 30 Thứ bảy ngày 22-12 tại Idecaf TPHCM và lúc 20 giờ ngày 21-12 tại Trung tâm văn hóa Pháp Hà Nội.

Ông già Noel không muốn nghỉ hưu, nhưng qui định rõ ràng rằng: Ông phải chọn một người học việc thay thế ông. Được chọn trong số hàng triệu trẻ em, người may mắn chiến thắng sẽ phải được đặt tên là Nicolas, phải là trẻ mồ côi và phải có một trái tim tinh khiết.

Ở phía bên kia nửa vòng trái đất, một cậu bé đáp ứng đủ các tiêu chí này, nhưng sự thiếu tự tin và hay chóng mặt của cậu khiến cậu là một ứng cử viên tồi. Liệu Ông già Noel có chấp nhận ý tưởng chuyển giao và giúp người học việc thay thế vị trí của ông?

Phim được Tạp chí Télé 7 Jours đánh giá là một câu chuyện cổ tích rất đẹp về Giáng sinh dành cho các em bé nhỏ tuổi.

Nhiệm vụ Cléopâtre quy tụ các diễn viên: Gérard Depardieu, Christian Clavier, Jamel Debbouze. Phim của đạo diễn Alain Chabat (Pháp) được sản xuất năm 2002 với thời lượng 104 phút. Phim sẽ được trình chiếu tại Trung tâm văn hóa Pháp Hà Nội lúc 20 giờ ngày 14-12.

Jules César giao cho Nữ hoàng Cléopâtre xây dựng một lâu đài trong vòng 3 tháng. Ý thức rõ về thách thức này, kiến trúc sư Numérobis đi tìm sự giúp đỡ của những người bạn Panoramix, Astérix và Obélix. Về phần mình, Amonbofis, ghen tị vì đã không được chọn, muốn làm cho đối thủ phải thất bại bằng mọi giá.

Phim từng giành giải César 2003 Trang phục xuất sắc nhất dành cho Tanino Liberatore, Philippe Guillotel, Florence Sadaune. Phim chiếu phụ đề tiếng Việt. Vé xem từ 10.000 đến 20.000 đồng hiện đang được bán tại 24 Tràng Tiền, Hà Nội.

Phim Đức

Ngày thu đẹp cuối cùng của đạo diễn Ralf Weshoff và các diễn viên Julia Koschitz (Claire), Felix Hellmann (Leo) sẽ được chiếu lúc 19 giờ 30 Thứ ba ngày 11-12.

Bộ phim hài tình ái của đạo diễn Ralf Westhoff (Đức). Phim được kể theo lối độc thoại nội tâm từ điểm nhìn của hai nhân vật chính, tạo ra một hiện thực đan chéo và bổ sung cho nhau, nhằm mổ xẻ mối quan hệ rắc rối, phức tạp, hạnh phúc và đau khổ nhưng không thể tránh được giữa đàn ông và đàn bà.

Claire và Leo là một cặp đôi ở độ tuổi ba mươi ở Munich. Mối quan hệ của họ bắt đầu khi Claire tình cờ gặp Leo mang xe đạp tới sửa ở một cửa hàng. Cô hỏi: "Tại sao anh không tự sửa lấy?". Anh đáp: "Tôi đã phải tự làm nhiều thứ. Tự đi chợ, tự nấu ăn, tự sex. Tôi còn phải tự làm gì nữa đây?" Cô thấy câu trả lời của anh tức anh ách, nhưng đồng thời, cô lại thấy anh duyên dáng theo một cách nào đấy. Và thế là họ bắt đầu một mối qua hệ kì quặc với những cuộc đối thoại triền miên về đàn ông và đàn bà.

"Ngày thu đẹp cuối cùng" nhận được nhiều lời khen của giới phê bình và được trao nhiều giải thưởng cho phim nghệ thuật ở Đức.

Rực rỡ trước lâm chung là một bộ phim của đạo diễn Sophie Heldman về chủ đề tình yêu tuổi già, bệnh tật và sự lựa chọn cái chết, với sự tham gia của hai diễn viên gạo cội của điện ảnh châu Âu: Senta Berger (Thụy Sĩ) và Bruno Ganz (Đức).

Anita và Fred kết hôn từ 50 năm nay và có một đời sống hôn nhân hạnh phúc. Họ có hai con đã trưởng thành và một cháu gái sắp tốt nghiệp phổ thông trung học. Nhưng Fred đột nhiên phát hiện bị ung thư. Lần đầu tiên trong cuộc sống hôn nhân, ông có nhu cầu sống tách riêng để suy ngẫm về cuộc đời.

Ông giấu vợ, thuê một căn hộ riêng để làm nơi suy tưởng. Khi Anita phát hiện ra hành động của chồng, trong lòng bà dấy lên mối nghi ngờ về sự ngoại tình của chồng. Và cuộc hôn nhân của hai người đứng trước sự đổ vỡ.

"Rực rỡ trước lâm chung" đề cập đến một chủ đề nhạy cảm, gây tranh cãi kịch liệt ở châu Âu: quyền được lựa chọn cái chết bằng thuốc độc. Bộ phim chính kịch của đạo diễn Sophie Heldman và các diễn viên Senta Berger (Anita), Bruno Ganz (Fred) sẽ được khởi chiếu lúc 19 giờ 30 Thứ ba ngày 18-12.

Phim Việt Nam

Mùa hè chiều thẳng đứng của đạo diễn Trần Anh Hùng cùng dàn diễn viên Nguyễn Như Quỳnh, Lê Khanh, Trần Mạnh Cường sẽ được khởi chiếu lúc 17 giờ 30 Thứ bảy ngày 15-12 tại Idecaf TPHCM và lúc 20 giờ ngày 7-12 tại Trung tâm văn hóa Pháp Hà Nội. Phim được tuyển chọn chiếu chính thức tại liên hoan phim Cannes ở Hạng mục ‘‘Một vài góc nhìn’’.

Liên làm việc trong quán cà phê của chị gái tại Hà Nội. Cô ở cùng căn hộ với anh trai mình là nghệ sĩ Hải. Vào ngày giỗ của mẹ, cả gia đình đoàn tụ tại nhà chị cả để làm lễ kỷ niệm ngày này. Từ sáng đến tối, chúng ta thấy mối quan hệ giữa họ rất phức tạp. Họ dường như nói với nhau tất cả, hỏi nhau về mọi chuyện. Tuy nhiên mỗi người đều có một bí mật của riêng mình…

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới