Thứ Năm, 28/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Phó thủ tướng yêu cầu ban hành ngay hướng dẫn về khai báo y tế để giảm ùn tắc ở sân bay

Đào Loan

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) – Liên quan đến tình trạng ùn tắc tại khu vực xuất nhập cảnh ở một số sân bay quốc tế do việc khai báo y tế quá lâu, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu Bộ Y tế giải quyết vướng mắc về khai báo y tế; trong hôm nay (26-4) phải có hướng dẫn cụ thể về điều kiện y tế cho người nước ngoài vào Việt Nam.

Bộ Giao thông Vận tải được yêu cầu chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan cử đoàn công tác đến ngay các sân bay để kịp thời tháo gỡ vướng mắc trong khi thực hiện thủ tục xuất nhập cảnh. Bộ Y tế cho biết sẽ ứng dụng công nghệ tối đa và thực hiện thủ tục đơn giản hơn để tạo thuận lợi cho người nhập cảnh.

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu Bộ Y phải giải quyết vướng mắc về khai báo y tế khi thực hiện thủ tục xuất nhập cảnh. Ảnh: TL

Hôm nay (26-4), Văn phòng Chính phủ đã có thông báo về kết luận của Phó thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp vào chiều qua về tháo gỡ khó khăn trong công tác xuất nhâp cảnh.

Theo đó, Phó thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế giải quyết những vướng mắc về khai báo y tế khi thực hiện thủ tục xuất nhập cảnh. Chậm nhất là vào hôm nay, Bộ Y tế ban hành hướng dẫn, quy định cụ thể điều kiện y tế phòng, chống dịch để người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam.

Hướng dẫn này phải được thông báo rộng rãi trên trang web của các bộ như y tế, ngoại giao, công an, giao thông vận tải, thông tin và truyền thông…

Bộ Y tế cũng chủ trì, phối hợp với các bộ liên quan rà soát các ứng dụng khai báo y tế điện tử, hướng dẫn để hành khách khai báo trước khi nhập cảnh.

Bộ Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế và các cơ quan liên quan cử đoàn công tác đến ngay các sân bay để kịp thời vướng mắc trong khi thực hiện thủ tục, có phương án xử lý trong trường hợp người nhập cảnh chưa kịp khai báo y tế nhằm hạn chế tối đa tình trạng ách tắc tại sân bay.

Tình trạng ùn tắc tại khu vực xuất nhập cảnh ở một số sân bay quốc tế, đặc biệt sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đã xảy ra trong nhiều ngày qua.

Nguyên nhân chính là do khu vực kiểm dịch y tế chật hẹp, dễ dẫn đến quá tải khi nhiều chuyến bay hạ cánh cùng lúc, nhân viên kiểm dịch y tế hướng dẫn, phân luồng, sắp xếp thứ tự ưu tiên chưa khoa học, lực lượng công an xuất nhập cảnh phải đóng dấu xác nhận nhiều loại giấy tờ, chưa tận dụng việc khai báo y tế điện tử.

Trong cuộc họp vào hôm qua với Phó thủ tướng Vũ Đức Đam về vấn đề này, thông tin từ Bộ Y tế cho rằng Covid-19 vẫn là dịch bệnh truyền nhiễm nhóm A nên người nhập cảnh phải khai báo y tế như các nước khác vẫn thực hiện. Tuy nhiên, cần ứng dụng công nghệ tối đa và thực hiện các thủ tục đơn giản hơn để tạo thuận lợi cho người nhập cảnh.

Bộ Y tế sẽ cập nhật những điều kiện nhập cảnh, hướng dẫn khai báo y tế điện tử cho người nhập lên trang web của bộ  đồng thời đề nghị Bộ Công an cũng đưa lên trang web của Cục Quản lý xuất nhập cảnh để những người xin thị thực nhập cảnh biết và thực hiện việc khai báo y tế điện tử.

Bộ Ngoại giao đưa hướng dẫn điều kiện nhập cảnh, khai báo y tế điện tử lên trang web của các cơ quan đại diện, lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài.

Bộ Y tế, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an sẽ thống nhất các ứng dụng được khuyến nghị để người nhập cảnh vào Việt Nam sử dụng để khai báo y tế điện tử.

Trong trường hợp xảy ra ùn tắc tại khu vực xuất nhập cảnh do số chuyến bay quốc tế tăng lên, các đơn vị thống nhất giải pháp tạm thời là yêu cầu người nhập cảnh sau khi về nơi lưu trú, cư trú trong vòng 6 tiếng phải thực hiện khai báo y tế điện tử.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới