Thứ Tư, 24/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Phố Wall khép lại quí 3-2019 với phiên tăng điểm nhờ cổ phiếu công nghệ

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Phố Wall khép lại quí 3-2019 với phiên tăng điểm nhờ cổ phiếu công nghệ

Lê Linh

(TBKTSG Online) – Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch cuối cùng của tháng 9 và quí 3 nhờ sự thăng hóa của cổ phiếu ngành công nghệ cũng như thông báo phản bác của Nhà Trắng trước các thông tin nói rằng Washington đang cân ngắc kế hoạch ngăn chặn đầu tư của Mỹ vào các công ty Trung Quốc.

Phố Wall khép lại quí 3-2019 với phiên tăng điểm nhờ cổ phiếu công nghệ
Kết phiên giao dịch hôm 30-9, chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones tăng 96,58 điểm (0,4%), về mức 26.916,83 điểm. Ảnh: Investing

Kết phiên giao dịch hôm 30-9, chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones tăng 96,58 điểm (0,4%), về mức 26.916,83 điểm. Hai chỉ số S&P 500 và Nasdaq Composite lần lượt tăng 0,5% và 0,1%. Tính chung cả tháng 9, Dow Jones tăng 2%, S&P 500 tăng 1,7%, còn mức tăng của Nasdaq Composite là 0,5%.

Động lực tăng điểm của thị trường đến từ đà tăng giá mạnh mẽ của cổ phiếu ngành công nghệ dẫn đầu là Apple. Giá cổ phiếu Apple, nhà sản xuất iPhone, tăng 2,35% sau khi Giám đốc điều hành Apple, Tim Cook, tiết lộ doanh số của các mẫu iPhone mới ra mắt của có sự khởi đầu rất tốt. Trong khi đó, ngân hàng đầu tư J.P.Morgan dự báo trong quí hiện tại, Apple sẽ bán được lượng iPhone cao hơn 1 triệu đơn vị so với mức dự báo trước đây. Ngân hàng này cũng nâng dự báo doanh số iPhone trong quí 4 thêm 3 triệu đơn vị. Các nhà phân tích của J.P.Morgan nhận định giá cổ phiếu Apple sẽ tăng thêm 21% nhờ doanh số iPhone tốt hơn kỳ vọng.

Tâm điểm chú ý của thị trường vẫn là thông tin về việc các quan chức Nhà Trắng cân nhắc các phương án ngăn cản đầu tư tài chính của Mỹ vào các công ty Trung Quốc, chẳng hạn hủy niêm yết cổ phiếu của các công ty Trung Quốc đang giao dịch trên các sàn chứng khoán Mỹ.

Thông tin này dựa vào các nguồn tin nặc danh, xuất hiện trên nhiều hãng tin Mỹ như Bloomberg, CNBC vào ngày 27-9, làm dấy lên các lo ngại cho triển vọng của vòng đàm phán thương mại Mỹ-Trung sắp tới ở Washington. Một ngày sau đó, người phát ngôn Bộ Tài chính Mỹ, Monica Crowley, cho biết: “Chính quyền không cân nhắc ngăn cấm các công ty Trung Quốc niêm yết cổ phiếu trên các sàn giao dịch Mỹ vào lúc này”.

Song bà Crowley không đề cập đến thông tin Nhà Trắng đang tìm cách hạn chế đầu tư của Mỹ vào thị trường Trung Quốc thông qua các quỹ lương hưu của chính phủ Mỹ cũng như hạn chế đưa các công ty đại chúng của Trung Quốc vào các chỉ số chứng khoán do các công ty Mỹ giám sát.

Hôm 30-9, cố vấn thương mại Nhà Trắng Peter Navarro mô tả các bản tin nói Mỹ đang xem xét hạn chế đầu tư vào các công ty Trung Quốc là “sai sót nghiêm trọng”.

Ông nói: “Hơn một nửa các bản tin này là không chính xác lắm hoặc sai hoàn toàn”. Tuy nhiên, ông Navarro lại không nói rõ cụ thể thông tin nào không chính xác.

Nhờ thông báo phản bác của Bộ Tài chính Mỹ, các cổ phiếu hàng đầu Trung Quốc trên các sàn chứng khoán Mỹ như Alibaba, JD.com, Pinduoduo, Baidu phục hồi nhẹ sau khi giảm mạnh ở phiên cuối tuần trước.

Tuy nhiên, các lo ngại về nguy cơ Mỹ chặn đầu tư vào các công ty Trung Quốc khiến chỉ số Shanghai Composite của Trung Quốc giảm 0,92% trong phiên giao dịch 30-9.

Trong khi đó, giới đầu tư cũng chú ý đến các diễn biến của cuộc điều tra luận tội Tổng thống Trump sau khi một đơn tố giác được công bố hôm 26-9, trong đó, cáo buộc Tổng thống Trump xúi giục  sự can thiệp của nước ngoài vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020 bằng cách gây sức ép buộc Ukraine công bố thông tin bất lợi với ứng cử viên tổng thống đảng Cộng hòa Joe Biden.

Ông Trump cho rằng hồi đầu năm 2016, ông Joe Biden, lúc đó là phó tổng thống Mỹ, đã thúc ép chính phủ Ukraine sa thải Tổng công tố viên Ukraine, Viktor Shokin, để dập tắt cuộc điều tra các sai phạm của Công ty sản xuất khí đốt  Burisma Holdings (Ukraine), nơi con trai ông, Hunter Biden, đang là một thành viên hội đồng quản trị.

Từ nội dung của đơn tố giác, tuần trước, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi đã tuyên bố mở cuộc điều tra luận tội ông Trump.  Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện Mỹ, Adam Schiff , cho biết người tố giác, một thành viên của cộng đồng tình báo Mỹ, sẽ sớm ra điều trần trước ủy ban của ông.

Theo Market Watch, Reuters

Chốt phiên giao dịch hôm 30-9, giá vàng tương lai giao tháng 12 trên sàn Comex ở New York giảm đến 33,5 đô la (2,2%), về mức 1.465,7 đô la/ounce, mức thấp nhất kể từ ngày 2-8.
Giá vàng giảm mạnh khi chỉ số đồng đô la Mỹ (DXY), đo lường biến động tỷ giá đô la so với một rổ ngoại tệ mạnh khác,  tăng lên mức 99,38 điểm, cao nhất kể từ tháng 4-2017.
“Đồng đô la mạnh lên là cản lực đối với vàng, vốn được định giá bằng đô la”, Michael Armbruster, đối tác quản lý ở công ty Altavest, nói.
Ngoài ra, thị trường chứng khoán và trái phiếu Mỹ tăng điểm cũng làm giảm nhu cầu đầu tư vào vàng.

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới