Thứ Ba, 23/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Phố Wall mất điểm khi đơn tố giác Tổng thống Trump được công bố

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Phố Wall mất điểm khi đơn tố giác Tổng thống Trump được công bố

Chánh Tài

(TBKTSG Online) – Thị trường chứng khoán Mỹ mất điểm khi nội dung đơn tố giác Tổng thống Mỹ Donald Trump tìm kiếm sự hỗ trợ của nước ngoài để can thiệp cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020 được công bố và những lo lắng mới về thỏa thuận thương mại Mỹ-Trung xuất hiện.

Phố Wall mất điểm khi đơn tố giác Tổng thống Trump được công bố
Kết phiên giao dịch hôm 26-9, chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones giảm 79,59 điểm (0,3%), về mức 26.891,12 điểm. Ảnh: Investing

Vào lúc thị trường đóng cửa hôm 26-9, chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones giảm 79,59 điểm (0,3%), về mức 26.891,12 điểm, trong khi đó, hai chỉ số S&P 500 và Nasdaq Composite lần lượt thoái lùi 0,24% và 0,58%.
Thị trường giảm điểm sau khi nội dung của đơn tố giác chống lại ông Trump từ một thành viên của cộng đồng tình báo Mỹ làm dấy lên các lo ngại về quan hệ của Tổng thống Trump với Ukraine. Đơn tố giác được gửi đến Quyền giám đốc Tình báo quốc gia Mỹ Joseph Maguire hôm 26-8.

Phát biểu tại cuộc điều trần trước Ủy ban Tình báo Thượng viện Mỹ hôm 26-9, Quyền giám đốc Tình báo quốc gia Mỹ Joseph Maguire nói rằng đơn tố giác này cáo buộc ông Trump sử dụng quyền lực tổng thống để mời gọi sự can thiệp của nước ngoài vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020. Cụ thể, đơn tố giác dẫn các tường thuật của hơn 10 quan chức chính phủ Mỹ về nội dung cuộc điện đàm của ông Trump với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy hôm 25-7, trong đó, ông Trump thúc ép tổng thống Ukraine tiến hành các hành động để hỗ trợ nỗ lực tái cử của ông trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020.

Theo đơn tố giác, trong cuộc điện đàm đó, Tổng thống Trump thúc giục ông Zelenskiy điều tra các hoạt động của cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden, ứng cử viên tổng thống dẫn đầu hiện nay của đảng Dân chủ và con trai Hunter Biden ở Ukraine. Cụ thể, hồi tháng 3-2019, Yuriy Lutsenko, Tổng công tố viên Ukraine (trong giai đoạn tháng 3-2016 đến tháng 8-2019), đưa ra cáo buộc cho rằng hồi đầu năm 2016, ông Joe Biden, lúc đó là phó tổng thống Mỹ, đã thúc ép chính phủ Ukraine sa thải Tổng công tố viên Ukraine, Viktor Shokin, để dập tắt cuộc điều tra các sai phạm của Công ty sản xuất khí đốt  Burisma Holdings (Ukraine), nơi Hunter Biden đang là một thành viên hội đồng quản trị. Tổng thống Trump và luật sư riêng của ông, Rudy Giuliani, đã tận dụng các cáo buộc này để thúc ép tổng thống Ukraine điều tra hai cha con Biden dù sau đó, Lutsenko đã rút bỏ cáo buộc này.

Ngoài ra, đơn tố giác còn nói rằng các quan chức Nhà Trắng đã tìm cách “ém” nội dung cuộc điện đàm ngày 25-7 giữa ông Trump và tổng thống Ukraine bằng cách đưa vào lưu trữ ở một hệ thống điện tử vốn dành riêng cho các thông tin mật.

Tuy nhiên, trao đổi với tờ Washington Post hôm 26-9, ông Lutsenko nói ông không tin Hunter Biden vi phạm pháp luật Ukraine.

“Thị trường dường như tập trung hơn vào chính sách ngoại thương của Tổng thống Trump hơn là rủi ro bị luận tội của ông ấy. Ẩn số ở đây là việc luận tội ông Trump có thể tác động ra sao đến các quyết định của Nhà Trắng về đàm phám thương mại với Trung Quốc”,  Mike Ryan, Giám đốc đầu tư ở Công ty UBS Global Wealth Management, viết trong thư gửi cho các khách hàng.

Thị trường giảm điểm mạnh hơn khi hãng tin Bloomberg dẫn lời một quan chức chính phủ Mỹ cho biết chính phủ Mỹ sẽ không gia hạn thêm thời gian miễn áp dụng lệnh cấm vận đối với Huawei nữa. Thông tin này làm giảm các hy vọng Mỹ và Trung Quốc sẽ đạt được thỏa thuận thương mại sớm.

Sau khi đưa Huawei vào danh sách đen hồi tháng 5, Bộ thương mại Mỹ thông báo cấp phép tạm thời trong vòng 90 ngày, cho phép Huawei tiếp tục mua một số linh kiện và công nghệ của Mỹ để bảo dưỡng các mạng lưới viễn thông hiện hành và bảo vệ người dùng smartphone của Huawei ở Mỹ khỏi các rủi ro an ninh. Đến ngày 19-8, Bộ Thương mại Mỹ gia hạn giấy phép này thêm 90 ngày nữa, đến tháng 11.

Bên cạnh đó, dữ liệu nền kinh tế Mỹ không khả quan cũng khiến giới đầu tư thận trọng.

Theo dữ liệu cập nhật của Bộ Thương mại Mỹ công bố hôm 26-9, trong quí 2-2019, GDP của Mỹ tăng trưởng 2%, không thay đổi so với công bố lần trước. Tuy nhiên, đầu tư kinh doanh giảm 1% so với cùng kỳ năm ngoái do chiến tranh thương mại Mỹ-Trung tác động xấu đến hoạt động sản xuất. Đây là mức giảm mạnh nhất trong đầu tư kinh doanh ở Mỹ kể từ quí 4-2015. Trong khi đó, chi tiêu xây dựng văn phòng, cửa hàng và các nhà máy mới giảm 11,1%. Chi tiêu của người tiêu dùng Mỹ, vốn đóng góp hơn 2/3 GDP của Mỹ, tăng 4,6%, giảm nhẹ so với mức 4,7% ở lần công bố trước nhưng vẫn là mức tăng mạh mẽ nhất trong bốn năm rưỡi qua.

“Với tình hình kinh tế không chắc chắn, các doanh nghiệp Mỹ  rất thận trọng về việc chi tiêu cho xây dựng và mua sắm thiết bị. Đây là dấu hiệu không tốt lắm”, Sung Won Sohn, giáo sư kinh tế kinh doanh ở Đại học Loyola Marymount ở Los Angeles, nói.

Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc Cao Phong cho biết Mỹ và Trung Quốc vẫn đang trao đổi chặt chẽ để chuẩn bị cho vòng đàm phán thương mại cấp bộ trưởng vào tháng sau ở Washington. Ông xác nhận Trung Quốc đã mua nông sản Mỹ trở lại và cho biết thuế trả đũa nhằm vào các đơn hàng nông sản này sẽ được miễn. Ông cũng cho biết gần đây, các doanh nghiệp Trung Quốc đã mua một lượng lớn đậu nành và thịt heo của Mỹ.

Theo Market Watch, Reuters

Chốt phiên giao dịch hôm 26-9, giá vàng tương lai giao tháng 12 trên sàn giao dịch Comex ở New York tăng nhẹ 2,9 đô la Mỹ (0,2%) lên mức 1.515,2 đô la/ounce. Jeff Wright, Phó Chủ tịch Công ty GoldMining nhận định giá vàng nhích lên vì dữ liệu GDP của Mỹ trong quí 2 không mạnh và thị trường dự báo tăng trưởng GDP trong quí 3 sẽ trong trạng thái tương tự.


 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới