Thứ Sáu, 19/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Phố Wall thoái lùi trước thông tin thỏa thuận Mỹ-Trung có thể bị trì hoãn

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Phố Wall thoái lùi trước thông tin thỏa thuận Mỹ-Trung có thể bị trì hoãn

Chánh Tài

(TBKTSG Online) – Thị trường chứng khoán Mỹ giảm nhẹ sau ngày chỉ số S&P 500 đạt mức điểm kỷ lục mới, trước thông tin cho rằng Mỹ và Trung Quốc có thể chưa sẵn sàng ký thỏa thuận thương mại giai đoạn một vào tháng sau.

Kỳ vọng Fed hạ thêm lãi suất, S&P 500 phá đỉnh lịch sử

 

Phố Wall thoái lùi trước thông tin thỏa thuận Mỹ-Trung có thể bị trì hoãn
Trong phiên giao dịch hôm qua, chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones giảm 19,3 điểm (0,07%) về mức 27.0719 điểm. Ảnh: Investing

Chốt phiên giao dịch hôm qua, chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones giảm 19,3 điểm (0,07%) về mức 27.0719 điểm, trong khi đó hai chỉ số S&P 500 và Nasdaq Composite lần lượt giảm 0,08 và 0,6%.

Thị trường giao dịch lưỡng lự khi kết quả kinh doanh tích cực của các doanh nghiệp ngành tài chính và y tế tạo ra một chút hứng khởi nhưng nhanh chóng bị dập tắt bởi sự suy yếu của các cổ phiếu ngành công nghệ.

Cổ phiếu của các ông lớn trong ngành dược phẩm Merck & và Pfizer (đều nằm trong chỉ số Dow Jones) lần lượt tăng 3,53 và 2,49%. Trong quí 3, doanh thu và lợi nhuận của Merck đều vượt kỳ vọng, trong khi đó, lợi nhuận của Pfizer cũng tăng cao hơn dự kiến.

Tuy nhiên, cổ phiếu của Alphabet (công ty mẹ của Google) giảm 2,1% sau khi Alphabet công bố báo cáo kết quả kinh doanh quí 3 với mức lợi nhuận đạt 7,1 tỉ đô la, thấp hơn mức dự báo 8,7 tỉ đô la của các nhà phân tích.

Cổ phiếu Alphabet mất điểm, kéo theo hàng loạt cổ phiếu công nghệ khác rớt giá, khiến chỉ số S&P 500 không giữ được thành quả tăng điểm. S&P 500 chỉ giảm điểm chưa đến 0,01% nhưng mức giảm trung bình của các cổ phiếu công nghệ trong chỉ số này lên đến 0,92%.

Nhìn chung, các doanh nghiệp Mỹ vẫn tiếp tục ghi nhận các kết quả kinh doanh tốt hơn kỳ vọng. Dữ liệu từ FactSet cho thấy trong số những doanh nghiệp thuộc chỉ số S&P 500 đã công bố báo cáo tài chính, có đến 78% có kết quả kinh doanh vượt mức dự báo của các nhà phân tích.

Các diễn biến mới về đàm phán thương mại Mỹ-Trung cũng được giới đầu tư theo dõi chặt chẽ. Trong những ngày qua, các thông tin tích cực về triển vọng ký kết thỏa thuận thương mại giai đoạn một giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới trong ngắn hạn đã nâng đỡ các chỉ số chứng khoán Mỹ.

Tuy nhiên, Phố Wall thoái lùi vào phiên giao dịch chiều 29-10 sau khi Reuters dẫn lời một quan chức cấp cao Mỹ giấu tên nói rằng thỏa thuận giai đoạn một có thể chưa sẵn sàng được Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ký kết trong cuộc gặp giữa họ bên lề hội nghị cấp cao của Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương ở Chile vào tháng sau.

Vị quan chức này nói thêm: “Nếu thỏa thuận không được ký kết tại Chile, điều này không có nghĩa là nó sụp đổ mà chỉ là chưa sẵn sàng để ký kết. Mục tiêu của chúng tôi vẫn là ký kết thỏa thuận tại Chile. Nhưng đôi khi các nội dung chi tiết chưa sẵn sàng. Dù vậy, với các tiến triển đàm phán đã đạt được, chúng tôi vẫn kỳ vọng ký thỏa thuận ở Chile”.

Trong khi đó, tờ South China Morning Post cũng dẫn lời một nguồn tin cho hay hai nhà lãnh đạo của hai nền kinh tế lớn nhất thế giới có ý định ký kết thỏa thuận thương mại vào ngày 17-11 ở Chile nếu “mọi thứ diễn ra suôn sẻ”.

Giờ đây, thị trường đang tập trung vào Cục Dự trữ liên bang (Fed). Giới đầu tư dự báo sau khi kết thúc cuộc họp chính sách hôm 30-10, Fed sẽ ra quyết định hạ lãi suất lần thứ ba trong năm nay nhưng họ đang băn khoăn liệu Fed có dập tắt các kỳ vọng về khả năng nới lỏng tiền tệ thêm trong tương lai hay không.

Hôm nay, Bộ Thương mại Mỹ sẽ công bố dữ liệu tăng trưởng GDP sơ bộ của Mỹ trong quí 3. Các nhà kinh tế ước tính GDP của Mỹ tăng trưởng 1,6% so với cùng năm ngoái, giảm so với mức tăng 2% trong quí 2.

Chốt phiên giao dịch hôm 29-10, giá vàng tương lai giao tháng 12 trên sàn Comex ở New York giảm 5,1 đô la (0,3%), về mức 1.490,7 đô la/ounce, mức thấp nhất kể từ ngày 22-10.

James Hatzigiannis, nhà chiến lược cấp cao ở Công ty Long Leaf Trading Group, nhận định nhu cầu vàng yếu trong mùa lễ hội Diwali (Lễ hội Ánh sáng) ở Ấn Độ trong tuần qua là một trong những lý do khiến thị trường vàng suy yếu. Ông cho biết nhu cầu mua sắm vàng trong mùa lễ hội này của người dân Ấn Độ giảm 40% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo Market Watch, Reuters

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới