Thứ Năm, 25/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Phun hóa chất khử trùng ngăn chặn Covid-19 trên địa bàn TP Cần Thơ

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Phun hóa chất khử trùng ngăn chặn Covid-19 trên địa bàn TP Cần Thơ

Trung Chánh

(KTSG Online) – Để ngăn chặn dịch Covid-19 lây lan ra cộng đồng, Phòng Hóa học – Bộ Tham mưu Quân khu 9 đã thực hiện phun hoá chất khử trùng phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn TP Cần Thơ vào chiều hôm nay, 21-7.

Phun hóa chất khử trùng ngăn chặn Covid-19 trên địa bàn TP Cần Thơ
Phun hoá chất khử trùng phòng chống dịch Covid-19 ở Cần Thơ. Ảnh: Trần Hữu Lễ

Theo đó, kế hoạch tổ chức sử dụng lực lượng hoá học phun hoá chất khử trùng phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn TP Cần Thơ sẽ sử dụng xe đặc chủng hoá học và lực lượng bình tiêu độc đeo lưng tiến hành các biện pháp phun hoá chất khử trùng làm sạch môi trường trên các trục đường trong khu vực, địa điểm lây nhiễm dịch bệnh.

Cụ thể, trên địa bàn quận Ninh Kiều sẽ thực hiện ở phường An Nghiệp (đường Huỳnh Thúc Kháng, Mậu Thân, Trần Hưng Đạo); phường An Hoà (đường Mậu Thân); phường Thới Bình (đường Nguyễn Trãi, Đinh Tiên Hoàng, Hùng Vương, Cách Mạng Tháng 8, Phạm Ngũ Lão, Yết Kiêu , Lê Anh Xuân và bờ kè Cái Khế); phường Xuân Khánh (đường 30/4, Quang Trung, Nguyễn Thị Minh Khai, Mậu Thân, Tầm Vu).

Ngoài ra, trên địa bàn quận Ninh Kiều cũng thực hiện tại phường An Phú (đường Trần Hưng Đạo, 30/4); phường Cái Khế (đường Trần Quang Khải, Ung Văn Khiêm, Lê Lợi, Trần Văn Khéo, Trần Phú, Cách Mạnh Tháng 8, Nguyễn Văn Cừ, Nguyễn Hữu Trí, Đoàn Thị Điểm, Tôn Thất Tùng, Nguyễn Bình); phường An Cư (đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Trương Định, Mạc Đĩnh Chi, Ngô Quyền, Nguyễn Khuyến, Đề Thám, Huỳnh Cương, Lý Tự Trọng; phường Hưng Lợi (đường Tầm Vu, Khu dân cư Metro (tuyến trục chính đường Ngô Sĩ Liêm); phường Tân An (đường Ngô Đức Kế, Đồng Khởi, hẻm 66 đường Đồng Khởi, hẻm 15-18 đường Hoàng Văn Thụ- Xô Viết Nghệ Tĩnh); phường An Bình (đường 3/2 nối dài, Trần Vĩnh Kiết, Nguyễn Văn Cừ nối dài, khu dân cư Hồng Phát, Hoàng Quốc Việt, Lộ Vòng Cung, khu dân cư 3A khu vực 5) và phường An Khánh (trên đường Nguyễn Tri Phương, Nguyễn Văn Cừ, Nguyễn Văn Linh, khu dân cư Hàng Bàng, khu dân cư 91B (Nguyễn Hiền) khu vực UBND phường An Khánh).

Phun hoá chất khử trùng phòng chống Covid-19. Ảnh: Trần Hữu Lễ

Trên địa bàn quận Bình Thuỷ sẽ thực hiện ở phường Trà An (đường Huỳnh Phan Hộ, Hồ Trung Thành, Vành đai Sân Bay, Nguyễn Viết Xuân; phường Bình Thuỷ (kho 301CKT/qk).

Trên địa bàn quận Cái Răng sẽ thực hiện ở đường Trần Văn Trà và Lý Thái Tổ (khu vực 8, 9).

Phun hoá chất khử trùng tại khu vực xảy ra ổ dịch Covid-19. Ảnh: Trần Hữu Lễ

Trước đó, vào ngày 20-7, Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP Cần Thơ cũng đã có văn bản gửi Bộ Tư lệnh Quân khu 9 và Ban chỉ huy quân sự TP Cần Thơ về việc phun thuốc khử khuẩn.

Báo cáo của Sở Y tế TP Cần Thơ cho biết, tính đến 16 giờ ngày 20-7, trên địa bàn TP Cần Thơ có 234 ca mắc Covid-19, trong đó, có 35 trường hợp đã điều trị khỏi bệnh và 2 ca tử vong. Riêng ngày 20-7, có 29 ca nhiễm mới, bao gồm 8 trường hợp phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc tại cơ sở y tế; 8 trường hợp là F1 của các ca bệnh đã công bố trước đó; 8 trường hợp trong khu cách ly, phong toả và 5 trường hợp được phát hiện quan xét nghiệm sàng lọc trọng điểm.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới