Thứ Sáu, 19/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Phương tiện đi Phú Quốc và Hạ Long

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Phương tiện đi Phú Quốc và Hạ Long

– Chúng tôi muốn đi du lịch ở Phú Quốc, Kiên Giang vào tháng 7, đi bằng tàu cao tốc có an toàn không? Biển yên sóng không? (Nguyễn Diễm)

– Thời gian thuận lợi nhất về thời tiết để đi tàu thủy từ Rạch Giá hay Hà Tiên ra đảo Phú Quốc là khoảng từ cuối tháng 12 đến tháng 4. Tháng 7 thường có mưa nên đi đường thủy ra Phú Quốc không phải ngày nào cũng sóng yên biển lặng, khách không quen đi tàu có thể bị mệt nếu gặp ngày xấu trời. Tuy nhiên, du khách có thể yên tâm vì nếu tình hình thời tiết không bảo đảm an toàn, cảng vụ sẽ không cấp phép cho tàu nhổ neo. Nhưng trong tháng 7 cũng có những ngày đi biển rất thoải mái, vì thế bạn nên theo dõi bản tin dự báo thời tiết hoặc điện thoại hỏi thăm các hãng tàu cao tốc.

Tàu đi từ Rạch Giá ra Phú Quốc (và ngược lại) mất khoảng 2 tiếng rưỡi; thường xuất phát hai đợt trong ngày vào khoảng 8 giờ sáng và 1 giờ chiều ở hai đầu bến. Cảng An Thới – nơi các tàu cao tốc cập bờ ở Phú Quốc, khá xa thị trấn Dương Đông là nơi tập trung nhiều khách sạn, resort… vì thế khi mua vé tàu cao tốc, du khách nên hỏi mua luôn vé xe di chuyển từ cảng về trung tâm huyện đảo, sẽ tiết kiệm khá nhiều so với taxi và cả xe ôm. Nếu du khách đến Rạch Giá bằng xe máy, có thể gửi lại tại bãi giữ xe ở bến cảng Rạch Giá; hoặc đem theo lên tàu ra Phú Quốc để chủ động phương tiện đi lại trên đảo.

Giá vé tàu từ Rạch Giá đi Phú Quốc và ngược lại, tùy tàu mà có chênh lệch từ 270.000 đồng đến 300.000 đồng/vé (người lớn); 225.000 đồng/vé (trẻ em). Do tình hình giá cả thường biến động, du khách nên liên hệ trước với phòng vé của các hãng tàu khách cao tốc để biết thêm chi tiết chính xác từng thời điểm.

Tàu khách cao tốc Superdong

Tại TPHCM: 64 Phước Hưng, phường 8, quận 5. ĐT: 08.54.052.676.

Tại Rạch Giá: 14 Tự Do, phường Vĩnh Thạnh. ĐT: 077.3877.742.

Tại Phú Quốc: KP7 Trần Hưng Đạo, thị trấn Dương Đông. ĐT: 077.3980.111.

Tàu khách cao tốc Vinashin Rose

Tại Rạch Giá: 06 Tự Do, phường Vĩnh Thạnh. ĐT: 0773.460 557 – 0773.254 062.

Tại Phú Quốc: Cung văn hóa thiếu nhi huyện Phú Quốc, đường Nguyễn Trãi. ĐT: 0773.996 456.

Tàu khách cao tốc Savanna

Tại Rạch Giá: 12 Tự Do, phường Vĩnh Thanh. ĐT: 0773.692.888.

Tại Cần Thơ: 26 Lê Hồng Phong, phường Bình Thủy. ĐT: 0710.3888.960.

– Toi sap di du lich Ha Long tu tuc. Xin cho toi hoi lam the nao de di tu san bay Cat Bi (Hai Phong) toi Bai Chay, Ha Long. Toi co the di bang phuong tien nao khong mat nhieu thoi gian và khong ton nhieu tien.

– Tổng đài 1080 Hải Phòng cho biết, từ sân bay Cát Bi, du khách có thể đi taxi hoặc xe khách để về Bãi Cháy (khoảng gần 70km). Muốn đi xe khách thì hành khách đi tới bến xe Lạc Long ở số 22 Cù Chính Lan (cách sân bay khoảng 5-6km) mua vé với giá 50.000đ/lượt. Cứ 10 phút lại có một chuyến xe xuất phát.

Bạn có thể tham khảo thêm thông tin về Hạ Long tại http://www.halongtravelguide.com/phuong-tien-giao-thong-o-ha-long.htm.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới