Thứ Bảy, 20/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

PVN thoái hơn 5.000 tỉ đồng đầu tư ngoài ngành

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

PVN thoái hơn 5.000 tỉ đồng đầu tư ngoài ngành

Văn Nam

PVN thoái hơn 5.000 tỉ đồng đầu tư ngoài ngành
PVN  cho biết sẽ thoái hết hơn 5.000 tỉ đồng vốn đầu tư ngoài ngành vào năm 2015 – Ảnh: PVN.

(TBKTSG Online) – Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN) đã có phương án sắp xếp các công ty con với kỳ vọng đến 2015 sẽ thoái toàn bộ 5.008 tỉ đồng vốn đầu tư ngoài ngành ở các lĩnh vực như tài chính, bảo hiểm, ngân hàng, bất động sản.

Đây là thông tin được ông Phùng Đình Thực, Chủ tịch PVN cho biết tại buổi họp báo về tình hình sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2013 của PVN diễn ra sáng nay (8-10).

>> PVN đầu tư ra nước ngoài 5,3 tỉ đô la Mỹ

Ông Thực thừa nhận với tình hình kinh tế khó khăn chung hiện nay, việc thoái vốn đầu tư ngoài ngành của PVN là không dễ dàng. Tuy nhiên, PVN đang nỗ lực rút hết vốn đầu tư ngoài ngành ở các công ty con, không thành lập thêm công ty cấp 4 nào nữa thời gian tới.

“Sắp tới PVN chỉ còn tập trung đầu tư vào 5 lĩnh vực chính là tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí, lọc hóa dầu; sản xuất khí; điện và dịch vụ dầu khí chất lượng cao. Tất cả các đơn vị trực thuộc tập đoàn hiện đang sắp xếp lại theo định hướng này”, ông Thực cho hay.

Trước mắt, từ nay đến 2015 tập trung thoái hết vốn trong lĩnh vực tài chính, xây lắp trên biển, điều chuyển hợp nhất các công ty kinh doanh xăng dầu.

Theo lộ trình tái cơ cấu PVN được Chính phủ phê duyệt tháng 1-2013, giai đoạn từ nay đến 2015 PVN sẽ thoái hết vốn tại 4 doanh nghiệp là Công ty TNHH MTV Khu công nghiệp Lai Vu; Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Dương; Công ty cổ phần phát triển Đông Dương Xanh; Công ty cổ phần Đầu tư tài chính Công đoàn dầu khí Việt Nam.

PVN đặt chỉ tiêu cả năm 2013 khai thác đạt 16,48 triệu tấn dầu thô, 9,7 tỉ m3 khí, 15,9 tỉ kWh điện, 1,56 triệu tấn đạm, 6,27 triệu tấn xăng dầu các loại.

Doanh thu PVN trong năm 2013 ước đạt 732 ngàn tỉ đồng, đạt 113% so với kế hoạch, trong đó nộp ngân sách 170 ngàn tỉ đồng.

Xuất khẩu ethanol vẫn đang bị lỗ

Liên quan đến tình hình sản xuất ethanol của PVN, ông Thực cho biết 3 dự án nhà máy sản xuất ethanol mà các công ty trực thuộc PVN có tham gia đầu tư gồm nhà máy sản xuất ethanol Phú Thọ, nhà máy ethanol Bình Phước và nhà máy ethanol Dung Quất.

Hiện nay nhà máy tại Bình Phước đã hoàn thành nhưng sức tiêu thụ khá hạn chế nên tạm dừng sản xuất. Nhà máy Dung Quất hiện đã xây dựng xong, sản phẩm vừa tiêu thụ trong nước thông qua PV Oil và xuất khẩu. Nhà máy tại Phú Thọ đang xây dựng và có tiến độ chậm.

Theo lộ trình sử dụng ethanol, đến tháng 12-2014 áp dụng sử dụng tại 7 tỉnh, thành phố trên cả nước, đến năm 2015 sử dụng rộng rãi. Hiện sản phẩm ethanol làm ra chủ yếu xuất khẩu với giá thấp hơn giá thành, giá thành sản xuất hiện 17.000 – 18.000 đồng/lít nhưng giá xuất khẩu chỉ được 15.000 đồng/lít.

Vận hành toàn bộ nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1 trong năm 2014

Ông Phùng Đình Thực cũng cho biết PVN sẽ đưa vào vận hành vận hành nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1 vào cuối năm 2013 (đây là dự án nhà máy điện than lần đầu tiên PVN triển khai sau khi Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) trả lại và PVN nhận theo chỉ đạo của Chính phủ). Dự án này có tổng vốn đầu tư gần 1,25 tỉ đô la Mỹ.

Hiện nay đốt xong lò dầu nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1. Dự kiến đến tháng 12-2013 đốt lò than lần đầu, 6 tháng đầu năm 2014 sẽ chạy thử để đến quí 3-2014 phát điện tổ máy số 1, sáu tháng sau đó phát điện tổ máy số 2. Năm 2014 nhà máy điện Vũng Áng sẽ phát điện thương mại toàn bộ 2 tổ máy tổng công suất 1.200 MW.

Ngoài ra, dự kiến ngày 23-10 tới sẽ khởi công nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn và tiến độ dự án hy vọng sẽ được đảm bảo thời gian tới.  

EVN trả dần nợ cho PVN trong 7 năm

Theo ông Phùng Đình Thực, Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam, hiện nay số tiền Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) còn nợ PVN là 9.650 tỉ đồng. Khoản nợ này đã giảm khá nhiều so với số tiền 14.000 tỉ đồng EVN nợ PVN vào thời điểm tháng 10-2012.

Sau lần thảo luận giữa hai tập đoàn mới đây, hai bên thống nhất chọn cách thức trả nợ là EVN sẽ trả trước cho PVN 2.650 tỉ đồng trong năm 2013, còn lại 7.000 tỉ đồng EVN sẽ trả dần trong 7 năm, mỗi năm 1.000 tỉ đồng với mức lãi suất theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Đây là phương án trả nợ EVN có thể thực hiện được và hai bên sẽ trình Chính phủ phê duyệt phương án trả nợ này. Trừ khoản nợ cũ 9.650 tỉ đồng, các phát sinh nợ mới sau này đều được EVN thanh toán đầy đủ, ông Thực cho hay.

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới