Thứ Bảy, 20/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Quan chức quyết định sai, doanh nghiệp có phải trả lại tài sản?

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Quan chức quyết định sai, doanh nghiệp có phải trả lại tài sản?

PV

(TBKTSG Online) – Tài sản nhà nước đã bán hoặc chuyển giao cho doanh nghiệp nhưng phát hiện sai phạm trong quá trình chuyển nhượng có thể được thu hồi không? Nếu không, tài sản, các dự án này sẽ được xử lý như thế nào?

Quan chức quyết định sai, doanh nghiệp có phải trả lại tài sản?
Một góc khu đô thị mới Thủ Thiêm. Ảnh: Thành Hoa.

Cơ quan chức năng gần đây đã có kết luận về sai phạm của một số quan chức ở TPHCM về quản lý đầu tư xây dựng trong việc ký quyết định phê duyệt dự án, ký tắt hợp đồng BT (xây dựng-chuyển giao), ký quyết định giao đất không qua đấu thầu, đấu giá… Ngoại trừ khu đất Phước Kiển 32 ha (huyện Nhà Bè) đã được Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM yêu cầu Công ty TNHH Một thành viên đầu tư và xây dựng Tân Thuận (100% vốn thuộc Văn phòng Thành ủy) hủy hợp đồng chuyển nhượng cho Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai, các khu đất liên quan đến các sai phạm như 79 ha tại khu đô thị mới Thủ Thiêm (quận 2), 2.300 m2 tại số 15 Thi Sách (quận 1), 6.000 m2 "đất vàng" số 2-4-6 Hai Bà Trưng (quận 1)… sẽ được xử lý như thế nào?

Vị trí đặt bình chọn

 

Theo bạn thì sao? Bạn đọc có thể thể hiện ý kiến, quan điểm của mình ở ô "Mời bạn đóng góp ý kiến" bên dưới bài viết này.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới