Thứ Sáu, 29/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Quảng Nam báo động thiếu công chức

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Quảng Nam báo động thiếu công chức

Phần lớn các sinh viên ra trường đều mong muốn tìm việc tại các công ty thay vì xin vào làm việc ở cơ quan nhà nước -Ảnh: T.H

(TBKTSG Online) – Tỉnh Quảng Nam đang gặp khó khăn về nhân sự khi ngày càng có nhiều công chức, viên chức nhà nước bỏ việc do chế độ đãi ngộ thấp.

Ngày 10-4, tin từ Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, Bí thư tỉnh uỷ kiêm Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Nguyễn Đức Hải vừa có văn bản báo cáo lên Bộ Nội vụ về tình trạng công chức, viên chức sự nghiệp bỏ việc.

Theo thống kê của UBND tỉnh Quảng Nam, từ tháng 7-2003 đến hết tháng 12-2007, toàn tỉnh Quảng Nam có 88 cán bộ, công chức, viên chức xin thôi việc hoặc tự ý bỏ việc tại một số cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh.

Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng này là do chế độ, chính sách đãi ngộ quá thấp, không bảo đảm cuộc sống. Riêng trường hợp các giáo viên thì khi trúng tuyển vào giảng dạy tại các trường miền núi điều kiện đi lại, ăn, ở gặp nhiều khó khăn nên tự ý bỏ việc để về xuôi tìm việc làm khác.

Trong báo cáo gởi Bộ Nội vụ, ông Nguyễn Đức Hải đề xuất cải cách chế độ tiền lương, tăng phụ cấp theo chức vụ và khu vực để cán bộ, công chức, viên chức có thể an tâm phục vụ công tác lâu dài.

LÊ PHONG

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới