Thứ Bảy, 20/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Quảng Nam: Bùng phát bệnh tai xanh trên đàn heo

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Quảng Nam: Bùng phát bệnh tai xanh trên đàn heo

Lợn mắc bệnh tai xanh tại nhà một hộ dân ở Quế Xuân 2 – Ảnh: Khải Phong

(TBKTSG Online) – Ngày 23-2, Chi cục Thú y tỉnh Quảng Nam tiến hành tiêu huỷ 52 con heo bị bệnh tai xanh tại thôn 7A, xã Điện Nam Đông (huyện Điện Bàn).

Như vậy, chỉ trong 3 ngày (21, 22 và 23-2), tổng số heo bị mắc bệnh tai xanh và bị tiêu hủy tại tỉnh Quảng Nam là 400 con.          

Theo Chi cục Thú y tỉnh, bệnh tai xanh bùng phát trở lại ở Quảng Nam từ trong Tết Nguyên đán Kỷ Sửu, mà đầu tiên là ở thôn Hà Đông, xã Điện Hòa, huyện Điện Bàn. Tuy nhiên, đã có sự che giấu dịch bệnh để giữ heo lại chữa trị tại thú y cơ sở dẫn đến dịch lan rộng ra nhiều xã khác. Đến nay cả tỉnh đã có 5 xã ở 3 huyện – gồm Điện Hoà, Điện Ngọc, Điện Nam Đông (Điện Bàn), Quế Xuân 2 (Quế Sơn) và Bình Giang (Thăng Bình) có heo bị dịch tai xanh.          

Ngoài ra tại xã Quế Hiệp, huyện Quế Sơn của tỉnh này cũng đang có dấu hiệu xuất hiện bệnh lở mồm long móng trên trâu bò. Đã có 1 trong tổng số 12 con trâu bị bệnh tại đây đã chết.          

KHẢI PHONG

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới