Thứ Sáu, 19/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Quảng Nam cấm khai thác khoáng sản trên 525.519 héc ta

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Quảng Nam cấm khai thác khoáng sản trên 525.519 héc ta

Khai thác khoáng sản không kiểm soát làm nguy cơ ô nhiễm môi trường ở Quảng Nam tăng lên. Ảnh: Xuân Hoàng

(TBKTSG Online) – UBND tỉnh Quảng Nam vừa có quyết định phê duyệt khu vực cấm hoạt động khai thác khoáng sản trên diện tích 525.519 héc ta.

Trong đó, có gần 2.000 héc ta thuộc khu vực di tích lịch sử, văn hoá, 461.000 héc ta thuộc rừng đặc dụng và rừng phòng hộ, gần 5.000 héc ta đất quốc phòng, 12.000 héc ta đất công trình kết cấu hạ tầng và 45.000 héc ta đất đô thị, công nghiệp, thương mại, du lịch có ảnh hưởng lớn và trực tiếp đến kinh tế, dân sinh.

Được biết, hiện nay tỉnh Quảng Nam có 107 đơn vị được cấp phép hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản tại 129 điểm mỏ, cùng hàng chục đơn vị, cá nhân khai thác khoáng sản trái phép tại khu vực có trữ lượng vàng, đất sét và cát, sỏi. Phần lớn các điểm mỏ đều rơi vào khu vực cấm hoạt động khoáng sản.

XUÂN HOÀNG

  

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới