Thứ Sáu, 29/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Quảng Nam đề nghị bỏ thu phí an ninh quốc phòng

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Quảng Nam đề nghị bỏ thu phí an ninh quốc phòng

Từ năm 2009, trong các khoản đóng góp cho nhà nước của người dân Quảng Nam có thể sẽ không còn khoản thu an ninh quốc phòng. Ảnh: Khải Phong

(TBKTSG Online) – Ngày 7-12, thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, ông Lê Minh Ánh Chủ tịch UBND tỉnh vừa có tờ trình gửi HĐND tỉnh, kiến nghị bỏ khoản thu phí an ninh quốc phòng.

Đây là khoản phí được Quảng Nam thu từ 1-1-2007 dựa trên Nghị quyết 51 của Hội đồng Nhân dân tỉnh khoá VII, kỳ họp thứ 8.

Theo quy định này, tất cả mọi gia đình, cơ quan, tổ chức, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh đều phải nộp tiền cho quỹ này hàng năm. Riêng mỗi hộ gia đình, phí an ninh quốc phòng (cùng với tiền cho quỹ đền ơn đáp nghĩa, trẻ em, bảo lụt) là 65.000 đồng/năm.

Năm 2007 và 9 tháng 2008, tổng quỹ này thu được 6,3 tỉ đồng (dự kiến cả 2 năm 7,3 tỉ đồng).

Trong tờ trình gửi HĐND tỉnh, ông Lê Minh Ánh cho rằng việc huy động sự đóng góp của nhân dân là vô cùng cần thiết để trang trải nguồn chi cho an ninh, quốc phòng. Tuy nhiên, do mức thu nhập của nhân dân còn thấp, tỷ lệ đói nghèo còn cao, các địa phương còn phải huy động nhiều khoản đóng góp khác (giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng, xoá nhà tạm…), ngoài ra còn thiên tai, dịch bệnh…. Vì vậy, kiến nghị HĐND tỉnh xem xét ban hành nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết 51 về huy động quỹ an ninh quốc phòng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, kể từ ngày 1-1-2009.

KHẢI PHONG

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới