Thứ Sáu, 29/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Quảng Nam: Doanh nghiệp chung tay giúp đỡ du khách bị cách ly

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Quảng Nam: Doanh nghiệp chung tay giúp đỡ du khách bị cách ly

Nhân Tâm

(TBKTSG Online) – Hiệp hội Doanh nghiệp Quảng Nam và Hiệp hội Du lịch Quảng Nam đã thực hiện quyên góp tiền và cung ứng dịch vụ miễn phí, hỗ trợ trực tiếp về y tế, lưu trú… cho những trường hợp cần giúp đỡ trong tình hình số ca nhiễm và nghi nhiễm virus SARS-nCoV-2 tại tỉnh tăng lên, chủ yếu là tại thành phố Hội An.

Quảng Nam: Doanh nghiệp chung tay giúp đỡ du khách bị cách ly
Cảnh phố cổ Hội An vắng vẻ đêm 15-3. Ảnh: Nhân Tâm

Khoảng 2,5 tỉ đồng, dịch vụ vận chuyển người đến khu cách ly, ra sân bay miễn phí và dịch vụ lưu trú là những hành động hỗ trợ được thống nhất tại cuộc họp giữa lãnh đạo tỉnh Quảng Nam và doanh nghiệp Quảng Nam tại thành phố Hội An vào tối ngày 17-3. Thông tin này được người đại diện của Hiệp hội Du lịch Quảng Nam chia sẻ với TBKTSG Online.

Cụ thể, nhà xe Minh Travel cùng một số đơn vị du lịch, vận chuyển sẽ hỗ trợ xe vận chuyển người và hành lý cho những đoàn khách thuộc diện bị cách ly; Công ty cổ phần nhiên liệu sinh học Tùng Lâm ủng hộ 10.000 lít cồn kháng huẩn, tương đương 300 triệu đồng; Tập đoàn VN Đà Thành, The Phan Holdings – HB Quảng Nam, Công ty TNHH phát triển Nam Hội An mỗi đơn vị ủng hộ 500 triệu đồng; Công ty cổ phần Vinpearl chi nhánh Quảng Nam, Công ty cổ phần Sân gôn Indochina Hội An, Tập đoàn Thiên Minh và Tập đoàn Hoàng Gia mỗi đơn vị ủng hộ từ 100 triệu đến 300 triệu đồng.

Việc ủng hộ này nằm trong chương trình “Tình nguyện viên và doanh nghiệp đồng hành vì sức khoẻ cộng đồng” do Hiệp hội Doanh nghiệp Quảng Nam và Hiệp hội Du lịch Quảng Nam phát động.

“Doanh nghiệp ngành du lịch cũng như nhiều ngành nghề khác tỉnh Quảng Nam đã đồng hành, đã hy sinh lợi ích kinh tế để chung tay góp sức cùng chính quyền, phát huy trách nhiệm trong công tác phòng, chống dịch Covid-19”, ông Phan Xuân Thanh, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Quảng Nam chia sẻ.

“Việc hỗ trợ này giúp ngăn chặn lây lan trong môi trường, đảm bảo an toàn trong cộng đồng cư dân địa phương và cho du khách trong từng giờ, từng ngày. Đây cũng được xem như cuộc chiến chống dịch bệnh nói chung và ứng phó với những thách thức rủi ro phi truyền thống trong mỗi đơn vị ngành du lịch cũng như các doanh nghiệp trên toàn tỉnh”.

Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Quảng Nam, hiện nay địa phương đang cách ly tập trung 158 người gồm, 77 ngưởi tại Nhà khách phân hiệu Trường Nông dân (Hội An), 24 người tại khách sạn Hoa Cọ (Hội An), 30 người tại Phòng khám Đa khoa khu công nghiệp Điện Nam – Điện Ngọc (thị xã Điện Bàn) và 27 người tại các cơ sở y tế, chưa kể 194 trường hợp bắt buộc cách ly theo dõi sức khỏe tại nhà và nơi lưu trú.

Hiện nay vẫn còn gần 8.000 du khách là người nước ngoài đang có mặt tại Quảng Nam, trong đó 85 du khách đang được ngành y tế tỉnh cách ly theo dõi tại các cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh.

Sau khi ngưng bán vé tham quan di tích phố cổ vào ban ngày, thành phố Hội An từ hôm nay, 17-3,  bắt đầu tạm dừng hoạt động chợ đêm và các dịch vụ văn hóa, thể dục thể thao, nhà hàng tiệc cưới, điểm vui chơi giải trí tập trung đông người, chủ yếu ở 2 bờ sông Hoài trong khu phố cổ.

 

Mời đọc thêm:

Tạm đóng hàng loạt tour Sơn Đoòng vì phòng ngừa Covid-19

Đưa du khách tây vào cách ly trong… resort

Xoay sở thời Covid-19: Nông dân xứ Huế bán hàng trên mạng

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới