Thứ Năm, 18/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Quảng Nam: lễ hội “Hành trình di sản” đầu tháng 6

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Quảng Nam: lễ hội “Hành trình di sản” đầu tháng 6

Thanh Hải

Trình diễn trang phục tại Lễ hội Quảng Nam – Ảnh: Thanh Hải

(TBKTSG Online) – Tại buổi họp báo ngày 12-5 công bố chương trình lễ hội “Quảng Nam – Hành trình di sản” lần thứ IV, ông Đinh Hài – Giám đốc Sở Văn hoá – Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam cho biết, lễ hội sẽ có nhiều nét mới và không bó hẹp trong phạm vi các di sản văn hóa thế giới.  

Theo chương trình, lễ hội lần này sẽ diễn ra từ ngày 3 đến 7-6-2009 và sẽ trải rộng không gian ở nhiều địa phương trong tỉnh. Nhân kỷ niệm 10 năm  UNESCO công nhận đô thị cổ Hội An và khu di tích Mỹ Sơn là di sản văn hóa thế giới (1999-2009), tỉnh sẽ tổ chức nhiều hoạt động giới thiệu các giá trị của di sản văn hóa thế giới Hội An, Mỹ Sơn.  

Đến Hội An trong dịp này du khách có thể tham gia các tour du lịch như tour “Theo dòng di sản Quảng Nam”, chương trình dạy võ thuật, viết thư pháp, thi bơi thuyền ngang, dạy tiếng Việt cho người nước ngoài, thưởng thức ẩm thực Hội An trên sông…. Thành phố Hội An cũng sẽ miễn phí tham quan trong thời gian diễn ra lễ hội. 

Lễ khai mạc diễn ra vào đêm 4-6 tại khu đền tháp Mỹ Sơn (Duy Xuyên) với chủ đề “Ấn tượng một chặng đường”. Theo ban tổ chức, chương trình nghệ thuật sẽ tái hiện lại chặng đường 10 năm trùng tu, tôn tạo, giữ gìn di sản văn hóa thế giới để phục vụ công tác khảo cổ, nghiên cứu khoa học, du lịch.  

Lễ bế mạc diễn ra tại Hội An với chủ đề “Khát vọng Thu Bồn” với sự tham gia của các huyện Đại Lộc, Quế Sơn, Phú Ninh với chương trình gala “Dân ca – Dân nhạc – Dân vũ 3 miền Bắc Trung  Nam”. 

Ngoài ra, một loạt hoạt động văn hóa khác cũng được lên lịch như liên hoan mỹ thuật “Hoạ sĩ và phố cổ Hội An”; triển lãm các tác phẩm ảnh nghệ thuật về Hội An; giao lưu “Làng nghề Việt”; triển lãm ảnh nghệ thuật “Hội An- trong lòng một người Hà Nội” ; trình diễn “Xe cổ và hành trình di sản Quảng Nam” lần thứ 2; đêm hội hoá trang các dân tộc Việt Nam và quốc tế; dạo phố cổ trên xích lô với Hoa hậu Hoàn vũ…  

 

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới