Thứ Ba, 16/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Quảng Nam tính toán lại các hoạt động trong Năm Du lịch quốc gia 2022

Nhân Tâm

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) – Ngành du lịch tỉnh Quảng Nam cũng như các bên liên quan sẽ tính toán lại các hoạt động của Năm Du lịch quốc gia 2022 theo hướng có thể giảm số lượng để tăng chất lượng.

Bên cạnh đó, lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2022 sẽ được dời lại vào ngày 26-3, thay vì 25-3 như kế hoạch ban đầu.

Sông Hoài, thành phố Hội An. Ảnh: Nhân Tâm

Những thông tin này được ban tổ chức cho biết sau cuộc họp chiều 7-3 tại thành phố Hội An (tỉnh Quảng Nam) về công tác chuẩn bị tổ chức lễ khai mạc và các hoạt động, sự kiện Năm Du lịch quốc gia 2022 với sự tham gia của lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Nam cũng như Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam tính toán thời điểm diễn ra các sự kiện trước, trong và sau lễ khai mạc hợp lý để tạo sự chuyển tiếp theo chủ đề đồng thời phục vụ tốt nhất cho quá trình tham quan, trải nghiệm của đại biểu, du khách.

Ban tổ chức cũng cơ bản thống nhất với kịch bản nghệ thuật trình diễn trong lễ khai mạc đã được chỉnh sửa đồng thời lưu ý đơn vị thực hiện tiếp tục hoàn chỉnh một cách tốt nhất để toát lên tinh thần chủ đề du lịch xanh.

Bên cạnh lễ khai mạc diễn ra vào tối 26-3 tại Đảo Ký ức Hội An, sẽ có 10 hoạt động khác diễn ra trước, trong và sau lễ khai mạc bao gồm khai trương làng du lịch cộng đồng Cẩm Phú – Gò Nổi (Điện Bàn), giải golf thường niên Quảng Nam 2022, chương trình “Đêm Mỹ Sơn huyền thoại”, hoạt động kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam – Ấn Độ…

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới