Thứ Tư, 24/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Quảng Nam tự tin có kinh nghiệm đón khách an toàn

Nhân Tâm

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) – Đón và phục vụ cách ly cho gần 22.000 khách về Việt Nam từ nước ngoài tại các khách sạn, resort trong thời gian qua với sự kiểm soát cao trong phòng chống dịch là trải nghiệm thực tế để Quảng Nam tự tin đón khách quốc tế sau này với các tiêu chí an toàn.

Hội nghị đánh giá tác động của đại dịch Covid-19 đối với ngành du lịch, bàn giải pháp mở cửa đón khách du lịch nội địa và quốc tế đến Quảng Nam diễn ra hôm nay, 21-10. Ảnh: Thủy Nguyễn

Đây là nhận định của ông Trần Văn Tân, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, tại hội nghị đánh giá tác động của đại dịch Covid-19 đối với ngành du lịch, bàn giải pháp mở cửa đón khách du lịch nội địa và quốc tế đến Quảng Nam diễn ra hôm nay, 21-10, thông qua hai hình thức trực tiếp tại hội trường của UBND tỉnh Quảng Nam và trực tuyến qua ứng dụng Zoom.

“Chúng tôi tự tin có giải pháp linh hoạt, an toàn để đón khách”, ông Tân nói và cho biết để có thể phục hồi du lịch, cả nội địa lẫn quốc tế, Quảng Nam sẽ đẩy mạnh một số giải pháp như xây dựng sản phẩm hướng đến du lịch xanh, tạo điểm nhấn với điểm đến xanh, vùng xanh và an toàn bên cạnh đẩy mạnh hợp tác, xúc tiến du lịch và miễn phí tham quan trên địa bàn tỉnh cùng với các cơ chế phục hồi du lịch.

Phát biểu từ đầu cầu Hà Nội, ông Nguyễn Trùng Khánh, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Việt Nam (VNAT), cho biết VNAT đang đề xuất Chính phủ cho phép một số địa phương đón khách hộ chiếu vaccine. Quảng Nam, Đà Nẵng, Khánh Hòa và Quảng Ninh là một vài địa phương trong số đó.

“Chúng ta phải đảm bảo an toàn mới mở cửa trở lại lâu dài và không thể bật tắt mãi”, ông nói và gợi ý một trong những yếu tố quan trọng để du lịch Quảng Nam quay trở lại là đẩy mạnh tiêm vaccine cho người lao động trong ngành du lịch bên cạnh chính sách thực tế hỗ trợ doanh nghiệp trong bối cảnh nguồn lực của họ đã cạn kiệt, lao động phân tán và nguồn cung ứng sứt mẻ.

Vấn đề “phủ” vaccine cũng nhận được nhiều ý kiến tương đồng của các doanh nghiệp, chuyên gia trong sự kiện sáng nay.

Khách du lịch quốc tế tại Hội An khi dịch chưa bùng phát. Ảnh: Nhân Tâm

Ông Trần Trọng Kiên, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn du lịch quốc gia (TAB), cho biết tỷ lệ phủ bao nhiêu vaccine là điều tối quan trọng để mở cửa phục hồi, bao gồm tiêm cho trẻ em – một thành viên quan trọng trong gia đình khi đi du lịch.

Ông Kiên cũng đưa ra một vài gợi ý cho ngành du lịch Quảng Nam như thông tin chính sách cập nhật và nhất quán, kết nối dữ liệu, hỗ trợ doanh nghiệp du lịch nhỏ và siêu nhỏ tiếp cận chuyển đổi số tăng trải nghiệm khách hàng, nền tảng kết nối cho các đại lý du lịch, nhà cung cấp, vé điện tử thay cho vé giấy đến các nơi tham quan có thu phí.

“Con không đi được thì ba mẹ và ông bà cũng không muốn đi du lịch. Điều này sẽ triệt tiêu du lịch theo nhóm gia đình – xu hướng chính cho du lịch an toàn hậu Covid-19. Vì vậy chúng ta cần tạo thuận tiên trong xét nghiệm và tiêm vaccine cho trẻ em”, ông Phan Xuân Anh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Du Ngoạn Việt, nói.

Ông Nguyễn Sơn Thủy, Phó chủ tịch Hiệp hội Du lịch Quảng Nam, cũng nhấn mạnh cần ưu tiên tiêm vaccine cho ngành du lịch Quảng Nam để có thể mở cửa du lịch an toàn bền vững.

Tại hội nghị, đại diện các hãng hàng không như Vietnam Airlines hay Bamboo Airways cho biết họ đã lên phương án cũng như sản phẩm vận chuyển khép kín dành cho các doanh nghiệp để tham khảo và lựa chọn.

“Một chuyến bay dành riêng cho một nhóm khách trong một khoang, phù hợp cho doanh nghiệp vận hành trong thời gian này”, bà Lê Thị Nga, đại diện từ Bamboo Airways, nói và cho biết hãng này sẵn sàng hợp tác thực hiện mô hình bong bóng du lịch, kết hợp hãng hàng không, đơn vị lữ hành và đơn vị nghỉ dưỡng để phục vụ khép kín khách hoàn thành tiêm 2 mũi vaccine và xét nghiệm âm tính.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới