Thứ Tư, 24/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Quảng Ngãi đề xuất hủy dự án thép Guang Lian

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Quảng Ngãi đề xuất hủy dự án thép Guang Lian

Lan Nhi

Quảng Ngãi đề xuất hủy dự án thép Guang Lian
Dự án thép Guang Lian dang dở chiếm 337 héc ta đất tại Khu kinh tế Dung Quất. Ảnh: báo Thanh tra

(TBKTSG Online)- UBND tỉnh Quảng Ngãi đã giao Ban quản lý Khu Kinh tế Dung Quất gửi văn bản ra các cơ quan trung ương, đề nghị xử lý chấm dứt hoạt động dự án thép Guang Lian sau 10 năm dây dưa, chậm chạp trong quá trình đầu tư.

Mới đây, tỉnh Quảng Ngãi đã công bố kết luận thanh tra việc quản lý, sử dụng đất và tiến độ thực hiện dự án thép Guang Lian Dung Quất. Báo cáo kết luận của thanh tra cho thấy có đủ điều kiện để cơ quan quản lý ra quyết định chấm dứt hoạt động của dự án.

UBND tỉnh này, trong văn bản xin ý kiến góp ý và báo cáo về các bộ ngành, trung ương, đề nghị chấm dứt hoạt động chậm nhất vào ngày 30-6 tới.

Như vậy số phận của một dự án bê trễ, liên tục thay đổi các kế hoạch và giấy phép đầu tư đang dần đi đến hồi kết sau 10 năm.

Dự án này được cấp giấy chứng nhận đầu tư cho Công ty Tycoons (Đài Loan) vào tháng 9-2006, đăng ký vốn ban đầu là 556 triệu đô la Mỹ (giai đoạn I), sản xuất 2 triệu tấn thép/năm và thuê 209 ha đất phải giải phóng mặt bằng. Cam kết của nhà đầu tư sau 36 tháng sẽ đưa dự án vào hoạt động.

Sau Tycoons, dự án đổi chủ qua E-United (Đài Loan), rồi liên doanh với tập đoàn JPE của Nhật Bản, liên tục thay đổi giấy chứng nhận đầu tư nhằm tăng vốn, tăng công suất.

Do tiến độ thực hiện dự án quá chậm, hầu như khối lượng thực hiện không đáng kể nhưng chủ đầu tư luôn xin điều chỉnh quy mô dự án từ 3 tỉ lên 4,5 tỉ đô rồi lại xin rút xuống 2 tỉ đô, sau đó lại là 2,2 tỉ đô. Dự án cũng xin điều chỉnh diện tích đất từ 209 héc ta lên 337 héc ta.

Ngay trong những lần dự án xin điều chỉnh, các hiệp hội ngành nghề như Hiệp hội thép Việt Nam đã nhiều lần gửi văn bản lên Chính phủ phân tích rõ sự thiếu khả thi, thổi phồng của dự án, có thể gây ảnh hưởng đến môi trường đầu tư tại địa bàn tỉnh Quảng Ngãi cũng như với ngành thép.

Hết kiên nhẫn với chủ đầu tư, nhất là trong vấn đề chứng minh năng lực tài chính, cam kết bảo lãnh của các ngân hàng để dự án có thể tiếp tục khởi động, chính quyền tỉnh Quảng Ngãi đã phải tính đến các phương án thu hồi, chấm dứt hoạt động của dự án này. Mặt khác, chính Tycoons là chủ đầu tư cũng khẳng định dự án khó khả thi do vấn đề vay vốn ngân hàng và giá bán sắt thép trên thị trường đang giảm mạnh.

Tỉnh Quảng Ngãi hiện đã gửi văn bản ra các cơ quan trung ương kiến nghị thu hồi giấy chứng nhận đầu tư vì đã chậm tiến độ sau những lần điều chỉnh, đủ điều kiện thu hồi theo quyết định của Luật đất đai. Dự án cũng đã dừng triển khai từ tháng 8-2014 đến nay. Tỉnh đề nghị thu hồi diện tích đất đã cấp, thực hiện thanh lý tài sản và tìm kiếm chủ đầu tư khác vào thay thế dự án một cách phù hợp.

Đã có hai nhà đầu tư là tập đoàn Hòa Phát và Công ty cổ phần Tôn Hoa Sen muốn thay thế Tycoons tiếp tục dự án. Song cả hai nhà đầu tư mới dừng ở việc nghiên cứu chứ chưa có quyết định cuối cùng.

Mời xem thêm:

JFE xin rút, một mình E-United “ôm” dự án thép Guang Lian

Hòa Phát, Hoa Sen muốn đầu tư dự án thép Guang Lian

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới