Thứ Năm, 25/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Quảng Ngãi: dời 4.400 hộ dân khỏi vùng sạt lở

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Quảng Ngãi: dời 4.400 hộ dân khỏi vùng sạt lở

Ông Trương Quang Việt, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Ngãi cho biết do tình trạng sạt lở ven sông, ven biển, sạt lở núi có chiều hướng ngày càng gia tăng nên hiện nay toàn tỉnh vẫn còn trên 4.400 hộ dân đang sống ở những vùng có nguy cơ cao cần được dời đi trong thời gian tới.

Trong năm 2008, từ nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản, tỉnh Quảng Ngãi đã đầu tư xây dựng thêm bốn điểm tái định cư ở xã Sơn Linh (huyện Sơn Hà), Trà Phong (Tây Trà), Bình Minh (Bình Sơn) và Ba Vinh (Ba Tơ). Sở nông nghiệp tỉnh cũng đã lập xong hồ sơ chuẩn bị xây dựng tiếp 9 khu tái định cư khác cho hàng trăm hộ dân.

Để di dời hết trên 4.400 hộ dân nói trên ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở nặng, Quảng Ngãi cần phải có hàng trăm tỉ đồng để hỗ trợ việc di dời, xây dựng khu tái định cư mới và phải thực hiện trong nhiều năm.

Theo TTXVN

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới