Thứ Năm, 25/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Quí 1, tăng trưởng kinh tế ước đạt 5,5%

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Quí 1, tăng trưởng kinh tế ước đạt 5,5%

Thủy Triều

Khai mạc kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XII. Ảnh: Vnexpress.

(TBKTSG Online) – Ngày 21-3, Quốc hội khóa XII đã khai mạc kỳ họp thứ 9 cũng là kỳ họp cuối cùng của nhiệm kỳ Quốc hội khóa này. Tại buổi khai mạc, Phó thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng đã báo cáo tình hình kinh tế-xã hội năm 2010 và các tháng đầu năm 2011. trong đó, quí 1-2011, GDP ước tăng khoảng 5,5%, giảm nhẹ so với cùng kỳ năm 2010.

Theo Phó thủ tưởng Nguyễn Sinh Hùng, xuất khẩu quí 1 tăng mạnh với tổng kinh ngạch xuất khẩu ước đạt 18,8 tỉ đô la Mỹ, tăng 29,7% so với cùng kỳ, trong đó xuất khẩu nông sản tiếp tục đà tăng cao cả về sản lượng và giá, nhất là gạo, cà phê, cao su, hạt điều…

Trong báo cáo của ông Hùng, các điểm nổi bật là: tăng trưởng kinh tế năm 2010 của Việt Nam là 6,78%, cao hơn chỉ tiêu Quốc hội thông qua (6,5%); kim ngạch xuất khẩu đạt 72,3 tỉ đô la, tăng hơn 4 lần so với chỉ tiêu Quốc hội thông qua, trong đó kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nông nghiệp vẫn giữ xu hướng tăng dần, đạt 20 tỉ đô la; nhập siêu cả năm là 12,6 tỉ đô la, bằng 17,5% tổng kim ngạch xuất khẩu (thấp hơn cáo cáo Quốc hội là 19,8%).

Tổng đầu tư toàn xã hội năm 2010 đạt trên 830.000 tỉ đồng, bằng 41,9% GDP, chỉ tiêu Quốc hội thông qua là 39,5% GDP. Trong đó, vốn đầu tư của khu vực ngoài nhà nước (không bao gồm khu vực đầu tư nước ngoài) chiếm 36,1%, tăng 24,7% so với năm 2009 (cao hơn mức tăng bình quân chung của tổng vốn đầu tư toàn xã hội là 17,1%). Tổng giá trị giải ngân vốn ODA đạt 3,5 tỉ đô la, tăng 44,2% so với kế hoạch; tổng giá trị vốn ODA được ký kết đạt 3,2 tỉ đô la. Thu ngân sách năm 2010 vượt 21,2% so với dự toán Quốc hội thông qua, bội chi ngân sách còn 5,6% GDP, giảm 0,6% so với dự toán đã được thông qua. Dư nợ Chính phủ đến cuối năm 2010 bằng 44,1% GDP, dư nợ quốc gia bằng 42,2% GDP, theo ông Hùng là trong giới hạn được kiểm soát. Tỷ lệ hộ nghèo năm 2010 còn 9,45%, giảm 1,85% so với 2009

Trong báo cáo của mình, Phó thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng cũng đề cập đến việc tái cơ cấu Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam (Vinashin). Theo đó, thực hiện kết luận của Bộ Chính trị về tái cơ cấu Vinashin, Thủ tướng chính phủ đã phê duyệt phương án tái cơ cấu tập đoàn, tập trung vào 3 lĩnh vực chính là công nghiệp đóng tàu và sửa chữa tàu biển; công nghiệp phụ trợ cho việc đóng và sửa chữa tàu biển; nghiên cứu thiết kế, đào tạo nâng cao tay nghề cho đội ngũ cán bộ công nhân công nghiệp tàu biển.

Cơ cấu của tập đoàn sẽ còn lại công ty mẹ và 42 công ty thành viên, các đơn vị khác thực hiện rút vốn, chuyển nhượng, cổ phần hóa, giải thể, phá sản để tập trung nguồn lực cho ngành nghề sản xuất chính.

Quốc hội sẽ xem xét và quyết định 3 vấn đề

– Đánh giá các báo cáo bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và ngân sách nhà nước năm 2010; việc triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2011.

– Xem xét thảo luận các báo cáo công tác cả nhiệm kỳ của Quốc hội, Chủ tịch nước, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao.

– Thông qua 4 dự án luật gồm Luật kiểm toán độc lập; Luật thủ đô; Luật phòng, chống mua bán người; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật tố tụng dân sự.

Kỳ họp sẽ được bế mạc vào ngày 29-3.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới