Thứ Ba, 16/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Quốc hội Hy Lạp chấp thuận chi tiết thắt lưng buộc bụng

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Quốc hội Hy Lạp chấp thuận chi tiết thắt lưng buộc bụng

Phúc Minh

Bộ trưởng tài chính Hy Lạp Evangelos Venizelos phát biểu tại quốc hội ngày 30-6. Ảnh: TL

(TBKTSG Online) – Quốc hội Hy Lạp chấp thuận chi tiết vòng hai kế hoạch thắt lưng buộc bụng, mở đường cho việc giải ngân thêm viện trợ quốc tế dành cho chính phủ nước này.

Ngày 30-6 giờ địa phương, các nhà lập pháp đã biểu quyết và chấp thuận những biện pháp cụ thể do Thủ tướng George Papandreou đề nghị trong kế hoạch 40 tỉ đô la nhằm tăng thuế, giảm chi và bán tài sản của nhà nước.

Theo đó, Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) và Liên minh châu Âu (EU) sẽ giải ngân 17 tỉ đô la Mỹ (12 tỉ euro) trong số 156 tỉ đô la Mỹ cam kết viện trợ cho Hy Lạp được chấp thuận vào năm ngoái.

Khoản viện trợ mới sẽ được chuyển bằng tiền mặt cho chính phủ Hy Lạp hoạt động và trả nợ đến giữa tháng 9-2011.

Trước đó, vòng hai của kế hoạch thắt lưng buộc bụng đã gây ra các cuộc biểu tình phản đối quy mô lớn trên toàn quốc khiến nhiều dịch vụ tại Hy Lạp bị gián đoạn hoặc tê liệt. Người biểu tình đụng độ với cảnh sát chống bạo động khiến 46 người bị thương, trong đó có 37 cảnh sát.

(theo Hexun, VOA)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới