Thứ Ba, 23/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Quốc hội Mỹ xem xét đề nghị ngăn chặn chính phủ đóng cửa

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Quốc hội Mỹ xem xét đề nghị ngăn chặn chính phủ đóng cửa

Phúc Minh

Đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa vẫn đang tranh chấp về ngân sách cho năm tài chính 2011. Ảnh: TL

(TBKTSG Online) – Hạ viện Mỹ ngày 1-3 đã bỏ phiếu thông qua một đề xuất chi tiêu ngắn hạn, tránh cho chính phủ liên bang phải đóng cửa tạm thời sau khi hết hạn ngân sách vào ngày 4-3 và cho phép chính phủ liên bang hoạt động thêm 2 tuần.

>>> Mỹ: nguy cơ chính phủ ngừng hoạt động

Đề xuất mới yêu cầu chính phủ của Tổng thống Barack Obama phải cắt giảm chi tiêu 4 tỉ đô la Mỹ trong 2 tuần tới.

Hai đảng Dân chủ và Cộng hòa của Mỹ luôn tranh chấp về vấn đề ngân sách cho năm tài chính 2011. Đến nay, dự toán ngân sách cho năm tài chính 2011 mà ông Obama trình lên Quốc hội vẫn chưa được thông qua.

Hiện, chính phủ liên bang đang hoạt động dựa trên ngân sách tạm thời được thông qua bởi Quốc hội và ngân sách tạm thời sẽ hết hạn vào ngày 4-3.

Nếu Quốc hội không thông qua đề xuất chi tiêu ngắn hạn mới, bắt đầu từ ngày 5-3, ngoài Nhà Trắng, Quốc hội, cơ quan an ninh và các cơ quan quan trọng khác, các nhân viên chính phủ liên bang sẽ phải về nhà nghỉ phép không lương.

(theo VOA)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới