Thứ Bảy, 20/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Quốc hội xem xét, thông qua 12 dự án luật

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Quốc hội xem xét, thông qua 12 dự án luật

Vân Ly

(TBKTSG Online ) – Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 14, kéo dài từ ngày 21-10 đến 27-11 đã khai mạc sáng nay (21-10). Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, kinh tế-xã hội 9 tháng đầu năm tăng trưởng ở mức khá cao, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát tiếp tục được kiểm soát tốt… Năm 2019 là năm thứ 2 liên tiếp đạt và vượt toàn bộ chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế-xã hội do Quốc hội giao; tạo cơ sở vững chắc để hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước 5 năm 2016-2020.

Kỳ họp Quốc hội cuối năm: Xem xét báo cáo về sân bay Long Thành

Quốc hội xem xét, thông qua 12 dự án luật
Khai mạc kỳ họp 8, Quốc hội khóa 14. Ảnh: Báo Chính phủ

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết đây là kỳ họp cuối năm với nhiều nội dung quan trọng như: xem xét các báo cáo về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và ngân sách nhà nước năm 2019; kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2020, xem xét đề án tổng thể đầu tư phát triển kinh tế – xã hội vùng dân tộc thiểu số, miền núi và vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn…

Cũng theo bà Ngân, tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ tiến hành xem xét thông qua 12 dự án luật, 4 dự thảo nghị quyết và cho ý kiến đối với 9 dự án luật khác.

Các dự án luật được Quốc hội xem xét, thông qua, gồm: Bộ luật Lao động (sửa đổi); Luật Chứng khoán (sửa đổi); Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam…

Các dự án luật được Quốc hội cho ý kiến, gồm: Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công tư; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng; Luật Đầu tư (sửa đổi); Luật Doanh nghiệp (sửa đổi)…

Ngay sau phiên khai mạc, trong buổi sáng ngày 21-10, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trình bày báo cáo về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2019; kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2020. Sau đó Ủy ban Kinh tế của Quốc hội sẽ có báo cáo thẩm tra đánh giá kết quả thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội này.

Tiếp đến Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp này. Và Ban Dân nguyện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ có báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp trước.

Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 14 này Quốc hội dành thời gian dành cho công tác xây dựng pháp luật khoảng 60% tổng thời gian kỳ họp. Thời gian dành cho hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn là 3 ngày. Thời gian dành cho hoạt động giám sát chuyên đề, xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng khác khoảng 8 ngày.

Một trong những nội dung quan trọng của kỳ họp thứ 8 này là Quốc hội nghe báo cáo về công tác đối ngoại năm 2019, trong đó có tình hình Biển Đông, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết trong phát biểu khai mạc kỳ họp.

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới