Thứ Năm, 28/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Quốc lộ 26 đoạn qua Đăk Lăk bị sạt lở nặng, giao thông tê liệt

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Quốc lộ 26 đoạn qua Đăk Lăk bị sạt lở nặng, giao thông tê liệt

TH

(TBKTSG Online) – Do ảnh hưởng mưa lớn kéo dài, hai vụ sạt lở nặng liên tiếp xảy ra trong ngày 30-11 trên đoạn Quốc lộ 26 đi ngang huyện M’Drak, tỉnh Đăk Lăk, cắt đứt hoàn toàn tuyến giao thông huyết mạch Đăk Lăk – Khánh Hòa.

Quốc lộ 26 đoạn qua Đăk Lăk bị sạt lở nặng, giao thông tê liệt
Điểm sạt lở cắt đứt Quốc lộ 26. Ảnh: TTXVN

Sáng 1-12, ông Nguyễn Văn Lãnh, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đường bộ III.5 (Cục Quản lý Đường bộ III) cho biết, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày qua, hai vụ sạt lở liên tiếp xảy ra trên Quốc lộ 26, đoạn qua địa phận huyện M’Drak, tỉnh Đăk Lăk khiến đoạn đường này bị sụt lún nghiêm trọng, giao thông hoàn toàn tê liệt.

Hiện Chi cục Quản lý đường bộ III.5 đã huy động lực lượng và các phương tiện máy móc túc trực, khi nước rút sẽ đưa ra phương án thi công đảm bảo giao thông bước 1, sau đó tiếp tục có phương án khắc phục để phục hồi giao thông trên tuyến.

Vào lúc 21 giờ ngày 30-11, tại Km53+400, Quốc lộ 26 (đoạn qua đèo M’Drak), xảy ra sạt lở và sụt lún, làm đứt một đoạn đường dài 50 mét, sâu khoảng 10 mét. Sự cố này xảy ra khi lực lượng chức năng vừa tổ chức khắc phục vụ sạt lở núi vùi lấp một đoạn Quốc lộ 26 gần đó.

Trươc đó, một vụ sạt lở núi đã xảy ra vào khoảng 17 giờ ngày 30-11, tại km 54 + 350, Quốc lộ 26 (đoạn qua xã Cư Mta). Hàng ngàn mét khối đất đá từ taluy dương đổ xuống mặt đường, gây ách tắc giao thông và làm hư hỏng khoảng 80 mét hộ lan mềm. Khối lượng đất đá sạt lở ước khoảng 1.000 mét khối.

Theo ông Phạm Ngọc Thạch, Chủ tịch UBND huyện M’Drak, tình trạng sụt trượt, đứt đường đã gây ách tắc giao thông hoàn toàn trên tuyến Quốc lộ 26, người dân, các phương tiện đi hướng Khánh Hòa – Đăk Lăk và ngược lại không lưu thông qua đoạn đường này để đảm bảo an toàn.

Ngay sau khi sự cố sạt lở Quốc lộ 26 xảy ra, chính quyền địa phương đã phối hợp với các đơn vị liên quan và lực lượng chức năng tổ chức chốt chặn hai đầu của đoạn đường sụt lún, không cho các phương tiện qua lại để đảm bảo an toàn.

Theo TTXVN

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới