Thứ Sáu, 19/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Quỹ bình ổn giá xăng dầu có gần 4.000 tỉ đồng

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Quỹ bình ổn giá xăng dầu có gần 4.000 tỉ đồng

Minh Tâm

Quỹ bình ổn giá xăng dầu có gần 4.000 tỉ đồng
Quỹ bình ổn giá xăng dầu lại tăng cao nhờ giá xăng dầu liên tục đi xuống – Ảnh: Minh Tâm

(TBKTSG Online) – Tính đến hết ngày 31-12-2015, Quỹ bình ổn giá xăng dầu đang có hơn 3.970 tỉ đồng. Con số này đã tăng trở lại so với số dư ở cuối quí 3 nhờ giá xăng dầu liên tục đi xuống.

Theo báo cáo công khai vừa được Bộ Tài chính công bố hôm nay, 2-2, chỉ riêng trong quí 4-2015, quỹ bình ổn giá xăng dầu đã được tăng thêm 1.206,7 tỉ đồng. Trong khi đó, quỹ lại không phải chi sử dụng đồng nào nhờ giá xăng dầu giảm giá liên tiếp.

Số dư của quỹ bình ổn giá xăng dầu vào cuối năm 2015 đã gần bằng số dư của quỹ vào ngày 31-12-2014, thời điểm quỹ có con số lớn nhất từ trước đến nay (mức 4.055,360 tỉ đồng).

Tuy nhiên trước đó, vào các quí 1, 2 và 3, đặc biệt là quí 1, quỹ bình ổn giá phải thường xuyên chi sử dụng số tiền khá lớn, có thời điểm lên đến hàng ngàn đồng/lít để giữ giá bán lẻ trong nước trong bối cảnh giá thế giới tăng trở lại sau khi liên tục giảm mạnh vào những tháng cuối năm 2014.

Cũng theo báo cáo của Bộ Tài chính, quỹ bình ổn giá xăng dầu đã phát sinh số lãi hơn 5,3 tỉ đồng qua việc gửi ngân hàng theo đúng quy định.

Xem thêm:

Quỹ bình ổn giá xăng dầu còn hơn 2.800 tỉ đồng

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới