Thứ Năm, 28/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Ra mắt Quỹ khởi nghiệp TPHCM

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Ra mắt Quỹ khởi nghiệp TPHCM

Chí Thịnh

Ra mắt Quỹ khởi nghiệp TPHCM
Ông Phạm Hồng Sơn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam TPHCM, phát biểu tại lễ công bố quỹ đầu tư khởi nghiệp. Ảnh: Chí Thịnh

(TBKTSG Online) – Quỹ đầu tư khởi nghiệp và sáng tạo TPHCM vừa chính thức ra mắt tại TPHCM sáng nay, 17-5, với số vốn ban đầu là 30 tỉ đồng.

Lễ công bố Quỹ đầu tư khởi nghiệp và sáng tạo TPHCM (HSIF) vừa diễn ra tại trụ sở Thành Đoàn TPHCM vào sáng 17-5. Đây là quỹ dành cho cộng đồng khởi nghiệp thứ hai tại TPHCM với số vốn dự kiến có thể lên tới 100 tỉ đồng vào năm 2020.

Quỹ đầu tư khởi nghiệp và sáng tạo TPHCM (2016-2020) được khởi xướng và sáng lập bởi Hội Liên hiệp thanh niên (LHTN) Việt Nam tại TPHCM và đồng sáng lập bởi Công ty Đầu tư tài chính Nhà nước TPHCM (HFIC). Trước đây, thành phố đã từng thành lập quỹ hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp TPHCM với quy mô 30 tỉ đồng. Quỹ này được hình thành từ nguồn vốn ủy thác của thành phố, hoạt động chủ yếu theo mô hình vay tín chấp, ưu đãi lãi suất cho các mô hình khởi nghiệp.

Trung tâm hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp TPHCM (BSSC) trực thuộc Hội LHTN Việt Nam tại TPHCM sẽ đóng vai trò quản lý, điều hành và cũng là bộ phận thường trực điều phối cả hai nguồn quỹ đầu tư khởi nghiệp. Riêng đối với quỹ HSIF sẽ có sự tham gia của HFIC với vai trò cố vấn chuyên môn trong công tác thẩm định, đầu tư. Ngoài ra, còn có Hội đồng quản lý quỹ HSIF với sự tham gia của đại diện Hội LHTN Việt Nam tại TPHCM, BSSC, HFIC, một số ngân hàng… để thực hiện quy trình xét duyệt đầu tư.

Điểm khác biệt lớn nhất của quỹ HSIF so với quỹ hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp là nguồn vốn đầu tư đến từ doanh nghiệp, hoạt động theo mô hình đầu tư trực tiếp vào các doanh nghiệp khởi nghiệp.

Bản thân BSSC cũng đang thu hút, phát hiện các cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp thông qua cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp-Startup Wheel” trong nhiều năm (2013-2016). Một số dự án khởi nghiệp thành công trong thời gian qua cũng xuất phát từ các ý tưởng khởi nghiệp tham gia vào cuộc thi Startup Wheel 2015.

Ông Phạm Hồng Sơn, Phó bí thư Thành Đoàn TPHCM, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam TPHCM, cho biết mới đây, thành phố đã chính thức đồng ý tăng nguồn vốn ủy thác cho quỹ hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp TPHCM từ 30 tỉ đồng lên 100 tỉ đồng trong giai đoạn 2016-2020.

Bà Trương Lý Hoàng Phi, Giám đốc BSSC, cũng cho biết thêm mặc dù số tiền trong quỹ HSIF hiện tại là 30 tỉ đồng nhưng đã có một số doanh nghiệp đồng ý góp vốn thêm để tăng nhanh số vốn. Theo kế hoạch dự kiến, đến năm 2017 quỹ đầu tư HSIF sẽ có số vốn ít nhất là 50 tỉ đồng; năm 2020 là 100 tỉ đồng; bắt đầu từ năm 2018 sẽ tăng vốn đầu tư khoảng 15 tỉ đồng mỗi năm.

Mời đọc thêm

TP.HCM sắp có quỹ đầu tư khởi nghiệp 100 tỉ đồng

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới