Thứ Năm, 28/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Rào lại những đường nhánh đấu nối trái phép với cao tốc Liên Khương – Prenn

T.Đào

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) – UBND xã Hiệp An (huyện Đức Trọng, Lâm Đồng) đang hàn lại hàng rào thép tại nhiều đường nhánh đấu nối trái phép với cao tốc Liên Khương – Prenn.

Người dân tự ý mở đường nhánh đấu nối với cao tốc gây mất trật tự an toàn giao thông. Ảnh: TTXVN

TTXVN thông tin, ngày 21-2 vừa qua, UBND xã Hiệp An (Huyện Đức Trọng, Lâm Đồng) đã lập biên bản việc người dân tự ý mở nhiều đường nhánh đấu nối trái phép với cao tốc Liên Khương – Prenn.

UBND xã vận động người dân tự khắc phục hiện trạng này, đồng thời, cử lực lượng để hàn lại hàng rào thép tại vị trí đấu nối trái phép với cao tốc nêu trên.

Trước đó, đoàn liên ngành của huyện Đức Trọng cùng đơn vị quản lý tuyến cao tốc Liên Khương – Prenn kiểm tra việc người dân tự ý mở đường, đấu nối trái phép với cao tốc. Trong đó, đơn vị kiểm tra đoạn qua xóm R’Chai (xã Hiệp An) và phát hiện nhiều đấu nối tự mở trái phép.

Dù được cảnh báo nhưng người dân vẫn di chuyển bằng xe máy băng qua đường cao tốc tại khu vực đấu nối này. Như tại vị trí Km212+80, hướng từ TPHCM đi Đà Lạt, các hộ dân đã tự ý rào lưới B40, mở đường rộng khoảng 5,5 mét để di chuyển từ khu dân cư đến cao tốc.

Ngoài ra, có trường hợp người dân phá bỏ dải phân cách giữa đường với chiều dài khoảng 3 mét nhằm qua bên kia đường vào khu sản xuất. Điều này tiềm ẩn nguy cơ mất trật tự an toàn giao thông.

Tuyến cao tốc Liên Khương – Prenn có chiều dài khoảng 20 km, nối sân bay Liên Khương (huyện Đức Trọng) với thành phố Đà Lạt.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới