Thứ Sáu, 19/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

RBS công bố lỗ ròng hơn 30,2 tỉ đô la

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

RBS công bố lỗ ròng hơn 30,2 tỉ đô la

Ngân hàng RBS, với 70% thuộc sở hữu nhà nước, sẽ cắt giảm hoặc không hoạt động ở 36 nước – Ảnh: Reuters

(TBKTSG Online) – Ngân hàng Hoàng gia Scotland (RBS) vào thứ Năm, 26-2, đã thông báo một khoản lỗ ròng 24,1 tỉ bảng Anh (30,2 tỉ đô la Mỹ) trong năm 2008, mức sụt giảm hàng năm lớn nhất trong lịch sử của ngân hàng này.

Theo AFP, RBS đã bị thua lỗ nặng nề sau một năm bão tố khi cuộc khủng hoảng tài chính dẫn tới sự thất bại của ngân hàng Mỹ Lehman Brothers khiến cho ngân hàng này đến bờ vực phá sản.

RBS cho biết chính phủ đã đồng ý mua lại các tài sản xấu của RBS trị giá 325 tỉ bảng Anh. Họ cũng xóa sổ 16,2 tỉ bảng Anh trong vụ sát nhập với ngân hàng ABN Amro của Hà Lan trong năm 2007.

Giám đốc điều hành RBS Stephen Hester đã thông báo các kế hoạch cắt giảm 2,5 tỉ bảng Anh chi phí ở RBS cho đến năm 2011 và sẽ cắt giảm khoảng 20.000 việc làm.

THU HẰNG

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới