Thứ Bảy, 20/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Rộn ràng đón tết con Trâu

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Rộn ràng đón tết con Trâu

(TBKTSG Online) – Tại một số quốc gia và lãnh thổ ở châu Á, người dân đang nô nức chuẩn bị cho lễ hội lớn nhất trong năm – Tến Nguyên đán. Không khí năm mới tràn ngập những khu phố trung tâm, những cung đường lớn đến những ngõ nhỏ, với hình ảnh chú trâu – biểu tượng của năm âm lịch 2009 xuất hiện khắp mọi nơi.

Du khách đi dạo dưới bức tượng con trâu được thắp sáng tại khu đền Phật giáo Fo Guang Shan Dong Zen nằm cách Kuala Lumpur 100km về phía tây vào tối giao thừa – Ảnh: AP

 

Người dân Trung Quốc đã đón tết con Trâu trong không khí ồn ào và náo nhiệt của hàng loạt các lễ hội diễn ra suốt ngày Chủ Nhật (25-1) – cũng là ngày cuối cùng của năm cũ, mặc cho những lo ngại về sự suy thoái kinh tế thế giới. Pháo hoa được bắn lên bầu trời tại nhiều khu vực, những lời chúc mừng được gửi đi với niềm mong ước may mắn cho ngày đầu năm mới sắp đến.

Các nghệ sĩ đang trình diễn những điệu nhảy truyền thống trên đường phố Bắc Kinh (Trung Quốc) trong thời khắc tiễn năm cũ, đón tết con Trâu – Ảnh: Reuters

Cộng đồng người Hoa ở khắp nơi trên thế giới cũng tưng bừng đón Tết Nguyên đán

Cộng đồng người Hoa tại Madrid (Tây Ban Nha) đang trình diễn điệu múa Rồng để đón mừng Tết Nguyên đán – Ảnh: AP
Những tượng gốm sứ nhỏ hình con trâu – biểu tượng may mắn của Tết Nguyên đán 2009, đang được bày bán tại Manila (Philippines) – Ảnh: Reuters

 

Một cặp đôi luống tuổi đang ngồi dưới hai chiếc lồng đèn to hình cây quýt đỏ – biểu tượng của sự sum họp, trong tối giao thừa tính theo Tết Nguyên đán tại Singapore – Ảnh: AP
Một gia đình người Thái gốc Hoa trong một nghi thức tiễn năm cũ, đón năm mới âm lịch tại một khu lăng tẩm nằm về ngoại ô Bangkok (Thái Lan) – Ảnh: AP

YẾN DUNG (Tổng hợp)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới