Thứ Sáu, 29/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Rộn ràng mùa ca nhạc cuối năm

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Rộn ràng mùa ca nhạc cuối năm

Minh Nguyệt

Rộn ràng mùa ca nhạc cuối năm
Tùng Dương với phong cách "quái" trong liveshow "Những chuyến đi" diễn ra tối mồng 3 và mồng 4-12 vừa qua.

(TBKTSG Online) – Hàng loạt các show ca nhạc diễn ra trong tháng 12 này, trong đó phải kể tới những liveshow được đầu tư công phu như live concert của Tùng Dương, Hồ Ngọc Hà, Đan Trường, Thanh Tuyền, nhóm 365, ban nhạc Bức Tường…

* Ca sĩ Thanh Tuyền mở màn với liveshow xuyên Việt bằng hai đêm diễn tại phòng trà Tiếng Xưa (3 và 4-12). Ngày 11-12 tới, nữ ca sĩ hải ngoại này sẽ tiếp tục đêm diễn thứ hai tại Nhà hát Trưng Vương (TP Đà Nẵng), ngày 13-12 tại Nhà hát Lớn Hà Nội, số 1 Tràng Tiền và ngày 16-12 tại Cung Văn hóa Việt – Tiệp (TP Hải Phòng) trước khi vào TPHCM diễn tạm biệt tại phòng trà Tiếng Xưa (17 và 18-12).

Ngoài ca sĩ chính – Thanh Tuyền, liveshow có sự tham gia của các ca sĩ khách mời: Quang Thành, Kim Anh, Quang Bình, nghệ sĩ ưu tú Ngọc Giàu, Tiểu Bảo Quốc và Đăng Vũ.

Trong mỗi đêm diễn, Thanh Tuyền sẽ hát lại các ca khúc từng làm nên tên tuổi của cô ở hải ngoại cũng như trong nước, như “Nỗi buồn hoa phượng”, “Chuyến tàu hoàng hôn”, “Ngày xưa anh nói”,  “Phận tơ tằm”, “Thuyền không bến đỗ”, “Đà Lạt hoàng hôn”, “Lối về xóm nhỏ”, “Lời cuối cho em”, “Chiếc áo bà ba”, “Định mệnh”, “Căn nhà ngoại ô”, “Thành phố buồn”, “Hàn Mặc Tử”, “Sầu lẻ bóng”, “Mai lỡ hai mình xa nhau”, “Gõ cửa”…

* Năm 2011 là một năm nhiều hoạt động của Tùng Dương. Ngoài việc ra album thứ ba “Li ti”, anh còn thực hiện liveshow cùng Thanh Lam tại Hà Nội và TPHCM hồi đầu năm mang tên “Yêu”, sau đó lại kết hợp với ca sĩ trẻ Lê Cát Trọng Lý trong “Dương và Lý”, rồi tiếp tục xuất hiện trong đêm nhạc “Quê nhà” của nghệ sĩ guitar Nguyên Lê.

Nhưng ấn tượng và được đầu tư công phu nhiều nhất là liveshow đầu tiên của anh sau hành trình tám năm bước vào con đường ca hát chuyên nghiệp vừa diễn ra vào ngày mồng 3 và mồng 4-12. Với tên gọi “Những chuyến đi…”, liveshow đã tóm gọn và cô đọng lại hành trình âm nhạc từ Sao Mai Điểm Hẹn cho đến hàng loạt những trải nghiệm trong đời sống âm nhạc mà Tùng Dương đã trải qua.

Ở đêm trao giải “Làn Sóng Xanh 2011” ngày 5-12, Mỹ Tâm thắng lớn với ba giải thưởng: một trong mười ca sĩ, nhạc sĩ được yêu thích nhất và giải thưởng Gương mặt của năm. Gương mặt của năm cũng được trao cho nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Giải thưởng Ca sĩ triển vọng do báo chí bầu chọn thuộc về Minh Hằng và Ngô Kiến Huy. Nhóm nhạc được yêu thích nhất được trao cho V-Music. Giải Album của năm thuộc về ca sĩ Hồ Ngọc Hà với “Vẫn trọng đợi chờ”.

Mỹ Tâm và Đàm Vĩnh Hưng nhận giải Gương mặt nam/nữ ca sĩ của năm – ảnh: Vnexpress.

Danh sách mười nhạc sĩ được yêu thích nhất năm nay vẫn là những cái tên quen thuộc với Làn Sóng Xanh, gồm: Nguyễn Văn Chung, Nguyễn Đức Cường, Nguyễn Hoàng Duy, Mỹ Tâm, Nguyễn Hải Phong, Nguyễn Hồng Thuận, Thủy Tiên, Nguyễn Khắc Việt, Huy Tuấn và Hoàng Tôn.

Mười ca sĩ được yêu thích nhất gồm: Hồ Ngọc Hà, Đàm Vĩnh Hưng, Tuấn Hưng, Hồ Quỳnh Hương, Cẩm Ly, Thu Minh, Cao Thái Sơn, Mỹ Tâm, Hiền Thục và Noo Phước Thịnh.

Live concert 2012 – Đan Trường 15 năm “Con sóng yêu thương” sẽ diễn ra tại sân vận động Quân khu 7 lúc 20 giờ ngày 17-12. Liveshow được đầu tư hơn ba tỉ đồng và sẽ có một chiếc máy bay mô hình lớn bằng máy bay thật, sải cánh dài 18m, bay bằng… cần cẩu. Theo dự kiến, chiếc máy bay sẽ xuất hiện khi Đan Trường hát ca khúc “Tuyết mùa Hè” (sáng tác của Nhất Trung).

Được biết, trong đêm nhạc này, Đan Trường sẽ thể hiện lại một số ca khúc hit của anh và nhiều ca khúc mới. Liveshow có sự tham gia của các ca sĩ Phương Thanh, Lam Trường, Cẩm Ly, Phi Nhung, Thanh Thảo và hai nghệ sĩ hài Hoài Linh, Chí Tài.

Cùng ngày diễn ra live concert của Đan Trường tại TPHCM thì ở Trung tâm Triển lãm Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội cũng diễn ra đêm nhạc mang tên “Nhiệt” của Bức Tường. Họ sẽ thể hiện lại những ca khúc đã làm nên tên tuổi của mình như “Bông hồng thủy tinh”, “Cơn mưa hoang dã”, “Tâm hồn của đá”, “Mắt đen”, “Cây bàng”, “Vô hình”, “Con số không”… cùng những ca khúc trong album mới phát hành “Ngày khác”.

Trước đó hai ngày, 15-12, là liveshow của Hồ Ngọc Hà sẽ diễn ra lúc 19 giờ 30 tại sân khấu ca nhạc Lan Anh, TPHCM. Theo đó, liveshow gồm hai phần. Phần một là sự trình diễn của các ca sĩ, nhóm nhạc trẻ như Noo Phước Thịnh, Văn Mai Hương, Phan Lê Ái Phương, Tiêu Châu Như Quỳnh, nhóm V-Music, nhóm X5 cùng vũ đoàn Hoàng Thông, Arabesque, vũ đoàn đến từ Hàn Quốc.

Phần hai là phần biểu diễn của Hồ Ngọc Hà với những ca khúc gắn liền với tên tuổi của cô nhưng được hòa âm mới theo phong cách tango, jazz, blues, như “Đêm nghe tiếng mưa rơi”, “Giấc mơ chỉ là giấc mơ”, “Tìm lại giấc mơ”, “Sao ta lặng im”, “Một lần cuối thôi”…

Poster liveshow đậm màu sắc cổ tích của nhóm 365.

Ngay sau liveshow của Hồ Ngọc Hà, khán giả yêu nhạc TPHCM sẽ lại được thưởng thức liveshow của nhóm 365 diễn ra tại Nhà thi đấu Nguyễn Du vào tối 16-12. Văn Mai Hương và Đông Nhi là ca sĩ khách mời của đêm nhạc này. Liveshow do Nguyễn Quý Khang đạo diễn, cùng sự hỗ trợ của nhạc sĩ Tăng Nhật Tuệ, Addy Trần, Only C; Kelly Bùi, Dũng Trần và Lý Quý Khánh phụ trách trang phục; Cường Hoàn Lệ thiết kế tóc…

Nghệ sĩ guitar Nguyên Lê sẽ tái ngộ với khán giả Hà Nội và TPHCM trong chương trình âm nhạc nghệ thuật “Quê nhà – cuộc chinh phục đầy đam mê với jazz và world music” vào tối 25-12 (Hà Nội) và 27, 28-12 (TPHCM).

Rock Storm 2011 “Bão cảm xúc” tiếp tục bùng nổ tại Đồng Nai (10-12), Cần Thơ (17-12) và TPHCM (24-12). Bên cạnh đó, Không gian âm nhạc số 9 chủ đề “Tiếng chuông ngân” với sự góp mặt của Nguyên Thảo, Hòa Trần và violin Bùi Công Duy sẽ diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 24 và 25-12 tại khán phòng Ngụy Như Kon Tum, 19 Lê Thánh Tông, Hà Nội.

Cuối tháng là ba đêm “Duyên dáng Việt Nam” diễn ra vào các ngày 29, 30 và 31-12 tại Nhà hát Hòa Bình, TPHCM. Chương trình "Hòa nhạc cuối năm" do nhạc sĩ Đức Trí thực hiện với sự góp mặt của các ca sĩ nổi tiếng như Tuấn Ngọc, Cẩm Vân, Quang Linh, Lệ Quyên, Anh Khang, Quốc Thiên… cùng dàn nhạc giao hưởng TPHCM sẽ khép lại tháng 12 đầy âm nhạc. Chương trình do Music Faces thực hiện, diễn ra vào ngày 31-12 tại Nhà hát Thành phố, số 7 Công trường Lam Sơn, Q.1, TPHCM.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới