Thứ Sáu, 29/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Rót vốn cho dự án cấp bách từ khoản 6.000 tỉ đồng cắt giảm hàng loạt công trình

Thái Huy

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) – TPHCM có thể tạm dừng 17 dự án hạ tầng giao thông với tổng vốn 1.400 tỉ đồng, thuộc địa bàn thành phố Thủ Đức, quận Tân Phú, quận Bình Thạnh và huyện Hóc Môn. Ngoài ra, 564 dự án sẽ bị giảm vốn khoảng 4.660 tỉ đồng. Phần vốn không sử dụng nêu trên sẽ được phân lại cho các dự án quan trọng, cấp bách hơn như cầu Thủ Thiêm 4, rạch Xuyên Tâm, cầu Cần Giờ, đường Vành đai 4…

Dự án nạo vét, cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng rạch Xuyên Tâm là một trong những dự án trọng điểm được ưu tiên về vốn của TPHCM. Ảnh: TL

Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TPHCM khóa X, UBND thành phố đã trình nội dung điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Trong đó thành phố đề nghị HĐND xem xét dừng 17 dự án với tổng vốn đầu tư hơn 1.400 tỉ đồng nhằm phân bổ lại nguồn vốn hạn hẹp trong bối cảnh nhu cầu thiếu vốn cho các dự án đầu tư công quan trọng, cấp bách hơn…

Trong 17 dự án đề nghị tạm dừng có 11 dự án nằm trên địa bàn thành phố Thủ Đức, 3 dự án ở huyện Hóc Môn, 2 ở Tân Phú, 1 ở Bình Thạnh và đa số các dự án này mới được ghi vốn cho giai đoạn 2021-2025 nhưng chưa được bố trí kinh phí. Các dự án có vốn trên 100 tỉ đồng bị đề nghị tạm ngưng gồm: mở rộng đường Đỗ Xuân Hợp; cầu vượt trước bến xe miền Đông mới; Bồi thường giải phóng mặt bằng và làm đường Nguyễn Duy Trinh (đoạn từ cầu Giồng Ông Tố đến cầu Xây dựng).

Cùng với đó, UBND thành phố đề xuất giảm 690 tỉ đồng vốn của 474 dự án dùng vốn ngân sách và giảm hơn 3.970 tỉ đồng của 90 dự án do nhu cầu vốn hoàn thành công trình thấp hơn vốn trung hạn đã đăng ký (có 4 dự án ODA).

Đổi lại, UBND muốn được duyệt tăng 640 tỉ đồng tiền vốn cho 351 dự án và bổ sung 21 tỉ đồng vốn để xây dựng nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư là cầu Thủ Thiêm 4; cầu Cần Giờ; đường Vành đai 4 và xây đường Liên cảng Cát Lái – Phú Hữu.

TPHCM cũng dự kiến bổ sung kế hoạch đầu tư công cho các dự án cấp bách. Cụ thể là hơn 2.170 tỉ đồng cho 6 dự án thuộc các quận, huyện và 6.650 tỉ đồng vốn để cân đối cho dự án Nạo vét, cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng rạch Xuyên Tâm (từ kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè đến sông Vàm Thuật) qua quận Bình Thạnh và quận Gò Vấp.

Nhiều nội dung khác về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công cũng được HĐND TPHCM thảo luận tại tổ sau khi tiếp nhận kiến nghị cử tri đề nghị loại bỏ những dự án kéo dài hàng chục năm, nếu không cấp thiết như dự án Sing – Việt kéo dài hơn 25 năm; dự án chống ngập 10.000 tỉ đồng kéo dài 10 năm hiện đang ngưng thi công; cầu Long Đại phường Long Phước hơn 10 năm chưa xong…

1 BÌNH LUẬN

  1. Tư duy tăng trưởng lâu nay, làm càng nhiều dự án, càng gây hậu quả lớn. Bây giờ phải ngược lại. Làm ít dự án tốt, càng nhiều hiệu quả. Thực tiễn cho thấy có quá nhiều công trình dự án, dồn dập khởi công, thi công, chạy đua tiến độ, thành tích, vậy mà giải ngân mãi không xong. Rốt cuộc nhiều dự án chỉ xài được một thời gian ngắn. Vài năm là hư, hỏng, lạc hậu, thậm chí phải làm lại từ đầu. Không vượt qua được căn bệnh trầm kha này, nếu cứ mãi làm dối, làm ẩu, làm lấy được. Không thể thoát ra khỏi bẫy thu nhập trung bình.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới