Thứ Năm, 25/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Rút ngắn thời gian đi lại từ TPHCM lên Đà Lạt

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Rút ngắn thời gian đi lại từ TPHCM lên Đà Lạt

Anh Quân

(TBKTSG Online) – Thời gian di chuyển bằng ô tô từ TPHCM lên Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng sẽ chỉ còn 5 giờ thay vì phải đi mất 8-9 giờ so với trước đây, do Quốc lộ 20 đã hoàn thành việc nâng cấp và sẽ chính thức thông xe vào ngày mai, 28-4.

Rút ngắn thời gian đi lại từ TPHCM lên Đà Lạt
Quốc lộ 20, đoạn qua Đồng Nai sau khi hoàn thành nâng cấp, cải tạo – Ảnh: Lê Anh

Theo thông tin từ Bộ Giao thông Vận tải (GTVT), dự án nâng cấp, cải tạo Quốc lộ 20 có chiều dài 109,5 km sẽ chính thức khánh thành vào ngày 28-4. Dự án có điểm đầu giao với quốc lộ 1A tại Dầu Giây, Tỉnh Đồng Nai, điểm cuối giao với Tỉnh lộ 725 tại Bảo Lộc, Lâm Đồng.

Dự án này đã khởi công ngày 23-12-2011, theo hình thức BT (xây dựng – chuyển giao) với tổng số vốn đầu tư là 5.264 tỉ đồng, trong đó, vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư là 601,5 tỉ đồng, phần còn lại là vốn vay tín dụng nước ngoài 250 triệu đô la Mỹ của nhóm ngân hàng, tổ chức tín dụng quốc tế do Ngân hàng Goldman Sachs (Hoa Kỳ) làm đại diện.

Dự án nâng cấp Quốc lộ 20 được thực hiện bởi liên danh gồm Tổng công ty Đầu tư phát triển và quản lý dự án hạ tầng giao thông Cửu Long, Công ty TNHH Đông Mê Kong, Công ty cổ phần Xây lắp dầu khí 1, Tổng công ty vật liệu xây dựng số 1.

Theo kế hoạch, lẽ ra dự án hoàn thành vào cuối năm 2014, tuy nhiên do thiếu vốn nên phải kéo dài đến năm 2015.

Trước đây, các công ty vận tải và du lịch thường phàn nàn về thời gian đi lại từ TPHCM lên Đà Lạt qua Quốc lộ 20 tốn rất nhiều thời gian do đường hẹp cộng với việc thi công khiến các xe phải đi rất chậm.

Lái xe Trần Văn Tám, một người thường xuyên chở hàng từ TPHCM lên Đà Lạt, cho biết trước đây khi Quốc lộ 20 còn đang thi công, thời gian đi từ TPHCM lên Đà Lạt phải mất 8-9 giờ. Tuy nhiên, từ khi quốc lộ này được nâng cấp, cộng với đi đường cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây hoàn thành, thời gian đi lại từ TPHCM lên Đà Lạt rút ngắn chỉ còn 5 giờ.

Việc hoàn thành nâng cấp, cải tạo Quốc lộ 20 không những rút ngắn thời gian đi lại, thúc đẩy phát triển du lịch mà còn phục vụ cho việc vận chuyển bauxite từ Lâm Đồng về cảng Gò Dầu, tỉnh Đồng Nai.

Sau khi hoàn thành giai đoạn 1, Bộ GTVT đang xem xét để đầu tư nâng cấp giai đoạn 2 của Quốc lộ 20 đoạn từ điểm giao với Tỉnh lộ 725 đến điểm giao với Quốc lộ 27 gần Đà Lạt.

Hoàn thành mở rộng thêm 17 km quốc lộ 1A

Quốc lộ 1A đoạn qua tỉnh Ninh Thuận sau khi hoàn thành mở rộng – Ảnh: Phạm Thanh

Hôm nay, 27-4, Bộ GTVT đã thông xe thêm 17,4 km dự án mở rộng quốc lộ 1A đoạn qua tỉnh Ninh Thuận.

Dự án này có chiều dài 17,4 km gồm các đoạn không liên tục, nằm xen kẽ với các đoạn của dự án BOT. Dự án có tổng mức tư 968,8 tỉ đồng từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ.

Sau khi hoàn thành mở rộng, đoạn quốc lộ 1A đi qua tỉnh Ninh Thuận dài 17 km gồm 4 làn xe, chiều rộng 20,5 mét, có dải phân cách và đảm bảo cho xe chạy với vận tốc 80 km/giờ.

Việc hoàn thành mở rộng thêm quốc lộ 1A đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng tăng cao, rút ngắn thời gian đi lại, tiết kiệm chi phí cho các doanh nghiệp vận tải.

Trước đó, Bộ GTVT đã hoàn thành mở rộng một số đoạn của quốc lộ 1A. Theo kế hoạch việc mở rộng quốc lộ 1A từ Thanh Hóa  đến Cần Thơ sẽ hoàn thành vào cuối năm nay.

Mời đọc thêm:

>> Lâm Đồng lo du khách giảm vì QL 20 thi công chậm

>> 7.648 tỉ đồng nâng cấp quốc lộ 20

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới