Thứ Sáu, 29/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

SABMiller mở rộng đầu tư phát triển kinh doanh tại Việt Nam

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

SABMiller mở rộng đầu tư tại Việt Nam

Ông Graham Mackay (trái), Tổng giám đốc điều hành Tập đoàn SABMiller trong cuộc gặp gỡ với ông Trần Văn Lợi (phải), Phó chủ tịch UNBD Tỉnh Bình Dương vào ngày 17-10

(SGTO) – Công ty SABMiller Việt Nam sẽ tiếp tục đầu tư thêm vốn để phát triển kinh doanh tại thị trường Việt Nam.

Đây là lời khẳng định mà ông Graham Mackay, Tổng giám đốc điều hành Tập đoàn SABMiller đưa ra trong buổi gặp gỡ với ông Trần Văn Lợi, Phó chủ tịch tỉnh Bình Dương vào ngày 17-10. Ông Mackay cho biết SABMiller đang đầu tư lắp đặt thêm dây chuyền sản xuất lon bia cho nhà máy đặt tại khu công nghiệp Mỹ Phước (Bình Dương) và dây chuyền này sẽ hoàn thành vào cuối năm nay.

Qua chuyến công tác đến Việt Nam, từ ngày 16 đến 18-10, ông Mackay nói với SGTO rằng ông đánh giá cao môi trường kinh doanh của Việt Nam với tốc độ tăng trưởng nhanh chóng. Do đó, SAB Miller sẽ đẩy mạnh việc đầu tư và phát triển kinh doanh tại Việt Nam. Ngoài sản phẩm bia Zorok- sản phẩm bia đầu tiên của nhà máy tại Việt Nam, SABMiller sẽ đưa ra thị trường các sản phẩm khác như MGD, Peroni, Pilsner, Urquell… trong thời gian tới.

Ông cũng cho biết SABMiller Việt Nam sẽ tiến hành công việc ký kết độc quyền phân phối sản phẩm của công ty với các đại lý phân phối tại Việt Nam trong thời gian tới. Tính đến thời điểm hiện tại, doanh số bia Zorok tại thị trường Việt Nam đã đạt gần 10 triệu chai và công ty cũng đang chuẩn bị giới thiệu ra thị trường sản phẩm Redd’s, thức uống mang vị rượu nhẹ, hương trái cây dành cho phái nữ.

SABMiller là tập đoàn bia lớn thứ 2 toàn cầu, hiệu tập đoàn này sở hữu trên 200 nhãn hiệu và có mặt tại 60 quốc qua trên thế giới.

HỮU THẮNG

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới