Thứ Năm, 25/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Sài Gòn Tiếp Thị Xuân Kỷ Hợi 2019: Sống xanh, sống khỏe, sống an vui

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Sài Gòn Tiếp Thị Xuân Kỷ Hợi 2019: Sống xanh, sống khỏe, sống an vui

SGTT

(TBKTSG Online) – Sống xanh, sống khỏe, sống an vui đã trở thành những sự lựa chọn ưu tiên của nhiều người tiêu dùng thuộc mọi lứa tuổi đang sinh sống và làm việc tại đất nước chúng ta.

Sài Gòn Tiếp Thị Xuân Kỷ Hợi 2019: Sống xanh, sống khỏe, sống an vui

Trong các năm gần đây, thông qua báo chí và mạng xã hội, chúng ta đã được nghe nhiều câu chuyện về các tổ chức, cá nhân với nhiều quốc tịch khác nhau đang góp phần vào việc quảng bá một lối sống xanh bằng cách sử dụng các dụng cụ thân thiện với môi trường. Những đồ dùng hằng ngày được làm từ các vật liệu thiên nhiên như ống hút làm bằng thân cỏ, tre nứa, hộp đựng thực phẩm làm từ bã mía không còn xa lạ ở các nhà hàng, khách sạn.

Xe đạp cũng không còn là hình ảnh quen thuộc của những năm tháng khó khăn trước đây vì phương tiện này đang xuất hiện trở lại ngày càng nhiều trên đường phố TPHCM và các địa phương khác. Ngày càng có nhiều cụ già, trẻ em, thanh thiếu niên thức dậy trước lúc hừng đông và rời khỏi nhà trên những chiếc xe đạp nhiều màu sắc, của thương hiệu bình dân lẫn đắt tiền, với mục tiêu rèn luyện sức khỏe.

Ngày càng có nhiều nam thanh nữ tú tạm xa “nệm ấm chăn êm” ở chốn thành thị, tạm cắt đứt sự liên lạc với “thế giới ảo” vài ngày để đặt dấu chân trên những cung đường dài (trekking) dọc theo sông suối, trong rừng núi, hay nơi biển đảo xa xôi; ngày càng có nhiều người tham gia vào các sự kiện chạy bộ nhằm kiểm tra sức khỏe và sự giới hạn của bản thân. Để rồi, họ nhận ra rằng cần dành nhiều thời gian hơn cho việc tận hưởng biết bao điều thú vị trong thế giới thực hơn là lãng phí quá nhiều thời gian cho một thế giới ảo thông qua chiếc điện thoại thông minh.

Nền kinh tế Việt Nam đã có mức tăng trưởng tốt với GDP (tổng sản phẩm nội địa) tăng 7,08% trong năm 2018. Sự phát triển của nền kinh tế đã tạo điều kiện, cơ hội cho nhiều người tăng thu nhập, từ đó họ có thể tận hưởng cuộc sống bằng những chuyến du lịch sang trọng, các thiết bị điện tử đời mới giúp nâng cao chất lượng cuộc sống tinh thần lẫn thể xác, thưởng thức những món ăn ngon, đồ uống được pha chế từ những nguyên liệu tốt cho sức khỏe.

Đây là điều đáng mừng! Ngày nay, nhiều người tiêu dùng đã ý thức rằng không chỉ ăn uống sao cho ngon mà còn phải ăn uống sao cho khỏe, cho dù đó là vì mục tiêu điều trị thân thể hay là rèn luyện sức khỏe.

Mỗi người có quyền lựa chọn những điều phù hợp cho bản thân, tùy thuộc vào khả năng, nhân sinh quan và thế giới quan của mình. Người thì tìm cách di chuyển đến các thành phố lớn để có được công việc tốt, hòa mình vào nhịp sống tấp nập, nhưng cũng có người bỏ công việc lương cao, cơ hội thăng tiến ở chốn phồn hoa phố thị để về miền quê tạo dựng sự nghiệp mới. Bằng cách này, họ tìm thấy sự an vui từ những công việc giản dị ở nông thôn, từ sự chia sẻ những bữa ăn sạch với người họ mới gặp lần đầu và góp phần vào hoạt động quảng bá, hình thành lối sống xanh, sống khỏe.

Chủ đề “sống xanh, sống khỏe, sống an vui” được thể hiện xuyên suốt trong những bài ghi nhận, chia sẻ ý kiến, tản văn, bút ký… trình bày trong ba phần của Sài Gòn Tiếp Thị xuân Kỷ Hợi 2019 mà quý độc giả đang cầm trên tay. Chúng tôi hy vọng ấn phẩm đặc biệt này sẽ cung cấp cho quý độc giả nhiều thông tin bổ ích trong mùa xuân này.

Phần 1: Sống xanh, gồm các bài viết:

 

  • Cùng Hội An xanh (trang 8)
  • Vườn đom đóm của Tâm (trang 9)
  • Hiên – đi theo tiếng gọi của CSA (trang 10)
  • Gieo mầm sạch – “tui trước, anh sau” (trang 10)
  • Mắt cười (trang 11)
  • Ăn ngon, ngủ khỏe (trang 12)
  • Ăn chay cho ngày mới an lạc (trang 14)
  • Gỏi ngon, dáng đẹp (trang 15)
  • Nhập gia tùy… món (trang 16)
  • Hoa đẹp người (trang 18)
  • Cây đẹp nhà (trang 19)
  • Sống xanh trong mắt tôi (trang 20)
  • Sống đầy hơn với vườn thượng uyển tại nhà (trang 22)

Phần 2: Sống khỏe, gồm các bài viết:

  • Cơ thể này đâu chỉ dùng một lần (trang 30)
  • Thoát khỏi sức ì (trang 31)
  • Rèn luyện thể chất thuận lợi hơn nhờ công nghệ (trang 32)
  • Tĩnh lặng cùng Yoga (trang 34)
  • Những người kiến tạo sân chơi “triệu đô” (trang 36)
  • Thể thao tiếp lửa cho doanh nhân (trang 39)
  • Nuôi dạy con thời công nghệ: Nhiều thuận lợi, lắm thách thức (trang 40)
  • Người Việt đi du lịch ngày càng “chất” (trang 42)
  • Cả nguồn sống bỗng chốc bé lại (trang 43)
  • Thử thách bản thân cùng lặn biển (trang 44)
  • Tết nay đã nhẹ nhàng hơn (trang 45)

Phần 3: Sống an vui, gồm các bài viết:

 

  • Chuyện thư giãn (trang 52)
  • Chất lượng cuộc sống: Mượn chuyện Tây nói chuyện ta (trang 54)
  • Hoang mang thời công nghệ (trang 55)
  • Học sống chung ở nơi chung sống (trang 58)
  • Mù xa nẻo chợ (trang 60)
  • Sức khỏe & hạnh phúc (trang 62)
  • Du xuân trên con đường di sản (trang 64)
  • Tận hưởng cuộc sống trong từng kiểu ảnh (trang 66)
  • Bước thêm ba bước nữa… (trang 68)
  • Mạn đàm phong thủy và vận số cuộc đời (trang 69)
  • Món ăn tết vẫn đậm đà hương vị (trang 70)
  • Cần những người biết kể chuyện (trang 71)
  • Bông điên điển (trang 72)

Ấn phẩm SGTT xuân Kỷ Hợi phát hành ngày 18-1-2019, gồm 72 trang, có giá 45.000 đồng. Quý độc giả có thể liên hệ mua báo theo số điện thoại: (84.28) 38210019 (anh Thanh Hiệp) hoặc qua email phathanh@thesaigontimes.vn hoặc các đại lý phát hành báo chí trên toàn quốc.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới