Thứ Sáu, 29/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

‘Saigon Times – Nối vòng tay lớn’ đem Trung thu ấm áp đến với bệnh nhi và trẻ em kém may mắn

Thanh Diệu - Lê Vũ

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) – Ngày 20-9, chương trình “Saigon Times – Nối vòng tay lớn” với sự đồng hành của CLB Doanh nhân 2030, trực thuộc Saigon Times Club, đã đến thăm và tặng quà cho các em nhỏ tại Làng trẻ em SOS Gò Vấp, các bệnh nhi tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố và Bệnh viện Hùng Vương.

Bác sĩ Nguyễn Minh Tiến (áo blouse) – Phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố đại diện bệnh viện tiếp nhận 100 thùng sữa non do Công ty Hải Nam Media tài trợ cho các bệnh nhi đang điều trị tại bệnh viện thông qua chương trình “Saigon Times – Nối vòng tay lớn”. Ảnh: Thùy Trang

Với mong muốn đem đến cho các em nhỏ một mùa Trung thu ấm áp, sáng ngày 20-9, chương trình “Saigon Times – Nối vòng tay lớn” cùng với sự đồng hành của CLB Doanh nhân 2030, trực thuộc Saigon Times Club đã đến thăm và trao quà của nhà tài trợ là Công ty Hải Nam Media gửi tặng các bệnh nhi tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (15 đường Võ Trần Chí, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh), Bệnh viện Hùng Vương (128 Hồng Bàng, phường 12, quận 5) và các em nhỏ tại Làng trẻ em SOS Gò Vấp (697 Quang Trung, phường 12, quận Gò Vấp).

Bà Lê Thị Mỹ Tiên – Phó chủ nhiệm Saigon Times Club trực thuộc Tạp chí Kinh tế Sài Gòn đại diện chương trình trao tặng phần quà cho bệnh viện Hùng Vương. Ảnh: Thùy Trang

300 thùng sữa non do Công ty Hải Nam Media tài trợ đã được chương trình gửi tặng cho các bác sĩ tại hai bệnh viện và cán bộ quản lý Làng trẻ em SOS Gò Vấp, từ đây, những món quà nhỏ sẽ được trao đến tận tay các em với niềm động viên, khích lệ, hy vọng các em có thêm niềm tin để điều trị bệnh và vượt lên khó khăn, nỗ lực học tập trong giai đoạn khó khăn do dịch bệnh.

Ông Hoàng Long, Giám đốc Làng trẻ em SOS Gò Vấp, chia sẻ: “đây không chỉ là món quà về vật chất mà còn mang lại giá trị tinh thần to lớn, góp phần tiếp thêm sức mạnh cho cán bộ, nhân viên và trẻ em tại Làng trẻ em SOS Gò Vấp vượt qua khó khăn do ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19”. Ảnh: Lê Vũ

Ông Hoàng Long, Giám đốc Làng trẻ em SOS Gò Vấp, cho biết tính đến tháng 9 năm 2021, Làng trẻ em SOS Gò Vấp đã nuôi dưỡng 656 trẻ em kém may mắn, trong số đó, có 221 trẻ trong độ tuổi đến trường đang sinh sống và học tập trong các gia đình tại làng. Trong thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp, làng đã ghi nhận 10 ca mắc Covid-19, trong đó có 8 em nhỏ, các em đã được cấp phát thuốc và được theo dõi sát sao, hiện tại sức khỏe và tinh thần của các em đã ổn định.

Trong thời gian giãn cách xã hội kéo dài, việc tổ chức các lớp học trực tuyến cho các em gặp rất nhiều khó khăn do thiếu trang thiết bị phục vụ việc dạy và học. Tuy nhiên, được sự quan tâm của chính quyền địa phương và các mạnh thường quân, làng đã được trang bị máy tính, các thiết bị liên quan hỗ trợ việc dạy và học cũng như lương thực, thực phẩm, góp phần ổn định tâm lý và sức khỏe cho trẻ trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp.

Một số hình ảnh tại buổi trao quà sáng ngày 20-9:

Các y bác sĩ tại Bệnh viện Hùng Vương hỗ trợ chương trình vận chuyển các phần quà xuống khu vực tiếp nhận và khử khuẩn hàng hóa của bệnh viện. Ảnh: Thùy Trang
Các thành viên của CLB Doanh nhân 2030 hỗ trợ vận chuyển các phần quà xuống khu vực tiếp nhận hàng hóa của bệnh viện. Đây cũng là lực lượng luôn sẵn sàng đồng hành cùng những chuyến xe nghĩa tình “Saigon Times – Nối vòng tay lớn” đến với những người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh và đội ngũ y bác sĩ trên tuyến đầu chống dịch. Ảnh: Thùy Trang

Chương trình “Saigon Times – Nối vòng tay lớn” được Kinh tế Sài Gòn phát động từ năm 2020 trong mục tiêu trở thành cầu nối giữa bạn đọc, doanh nghiệp thân hữu với những hoàn cảnh khó khăn, cần sự giúp đỡ, với nhiều giai đoạn và đối tượng hỗ trợ khác nhau. Tháng 6 năm 2021, chương trình đã bước vào giai đoạn thứ tư với tên gọi “Đồng hành chống dịch”, cùng kêu gọi bạn đọc chung tay hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19 và lực lượng y bác sĩ nơi tuyến đầu chống dịch.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới