Thứ Năm, 28/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

“Saigon Times – Nối vòng tay lớn” đến với người dân nghèo tỉnh Đồng Tháp

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

“Saigon Times – Nối vòng tay lớn” đến với người dân nghèo tỉnh Đồng Tháp

Hạnh Tâm

(SGTTO) – Sáng 23-4, chương trình Saigon Times – Nối vòng tay lớn đã đồng hành cùng Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Đồng Tháp để trao quà cho bà con có hoàn cảnh khó khăn, tạm thời bị mất việc làm do tác động của dịch Covid-19 tại thành phố Cao Lãnh (Đồng Tháp) trong hoạt động mang tên “Hành trình hạt gạo yêu thương” của tỉnh.

Tổng cộng đã có 280 suất gạo được trao tặng cho bà con gặp khó khăn do dịch Covid-19 tại tỉnh Đồng Tháp vào sáng 23-4.

“Saigon Times – Nối vòng tay lớn” đến với người dân nghèo tỉnh Đồng Tháp
Ban tổ chức cùng đơn vị đồng hành Thời báo Kinh tế Sài Gòn tại điểm trao quà sáng 23-4. Ảnh: SGTT

Chương trình “Hành trình Hạt gạo yêu thương” diễn ra từ 23-4 đến 26-4 tại 14 điểm phát gạo khác nhau trên địa bàn TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Đồng hành cùng Ban thường vụ Tỉnh đoàn Đồng Tháp trong chương trình này còn có Hội Doanh nhân trẻ Đồng Tháp, Câu lạc bộ Doanh nhân Đồng Tháp và nhiều mạnh thường quân.

Ban tổ chức chương trình và đơn vị đồng hành chụp ảnh lưu niệm cùng bà con. Ảnh: SGTT

Chương trình Hành trình Hạt gạo yêu thương đã huy động được 2.000 suất gạo dành tặng những người có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi một người được hỗ trợ 5kg gạo chất lượng cao.

Chương trình mong muốn hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn, tạm thời mất việc làm do tác động của dịch Covid-19. Ảnh: SGTT

Ông Nguyễn Văn Vũ Minh, Bí thư Tỉnh đoàn Đồng Tháp, chia sẻ: “Thông qua chương trình, chúng tôi mong muốn san sẻ, giúp bà con vượt qua những khó khăn. Gọi là hành trình để đảm bảo sự hỗ trợ có thể đến từng địa phương, trao tận tận tay bà con”.

Ông Vũ Minh cũng hy vọng với sự truyền thông của đơn vị đồng hành là Thời báo Kinh tế Sài Gòn, chương trình “Hành trình Hạt gạo yêu thương” sẽ tiếp tục được ủng hộ và có sự lan tỏa không chỉ trong mùa dịch mà còn nhân rộng sự hỗ trợ cho nhiều bà con có hoàn cảnh khó khăn ở các nơi khác.

Phần quà chính là nguồn động viên cho bà con tỉnh Đồng Tháp trong lúc khó khăn. Ảnh: SGTT

Nhận về 5kg gạo từ chương trình, ông Nguyễn Trọng Tấn (70 tuổi) ngụ tại phường Mỹ Phú, TP Cao Lãnh, xúc động chia sẻ: “Tôi làm nghề bơm hơi, vá ép nên những tuần giãn cách xã hội vừa qua không có khách hàng, cuộc sống gặp nhiều khó khăn về mặt kinh tế. Nhận được phần quà từ chương trình, tôi rất vui mừng.”

Ông Trọng Tấn cũng mong muốn dịch bệnh chóng qua để bắt đầu lại cuộc sống và phấn đấu hơn.

Trong thời gian tới, chương trình “Hành trình Hạt gạo yêu thương” sẽ tiếp tục đến với bà con khó khăn tại những điểm trao quà còn lại. Bên cạnh đó, ban tổ chức chương trình cũng mong muốn lan tỏa tinh thần thiện nguyện này ra đến nhiều doanh nghiệp hơn nữa để vòng tay yêu thương đùm bọc người nghèo khó lúc khó khăn được rộng hơn, chặt hơn trên mọi miền đất nước.

Chương trình “Saigon Times – Nối vòng tay lớn” là một hoạt động của Thời báo Kinh tế Sài Gòn nhằm mục đích lan tỏa tinh thần thiện nguyện, cũng như là cầu nối chung tay giúp đỡ người dân khó khăn ở khắp các miền đất nước đặc biệt là trong thời điểm dịch bệnh hiện nay.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới