Thứ Sáu, 29/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

‘Saigon Times – Nối vòng tay lớn’ đồng hành cùng lực lượng y tế tại 5 bệnh viện điều trị Covid-19

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

‘Saigon Times – Nối vòng tay lớn’ đồng hành cùng lực lượng y tế tại 5 bệnh viện điều trị Covid-19

Lê Vũ – Thanh Diệu

(KTSG Online) – Với mong muốn đồng hành và tiếp thêm sức mạnh cho lực lượng y tế nơi tuyến đầu chống dịch, chương trình “Saigon Times – Nối vòng tay lớn” tiếp tục thay mặt bạn đọc và các tổ chức, doanh nhân thân hữu đến thăm và trao tặng các vật phẩm, nhu yếu phẩm cho lực lượng y tế tại các trung tâm y tế, bệnh viện điều trị Covid-19.

‘Saigon Times - Nối vòng tay lớn’ đồng hành cùng lực lượng y tế tại 5 bệnh viện điều trị Covid-19
Đại diện Bệnh viện điều trị Covid-19 Lê Văn Việt tiếp nhận các phần quà do Hội chữ thập đỏ thành phố Thủ Đức và các tổ chức, doanh nghiệp thân hữu của chương trình "Saigon Times – Nối vòng tay lớn" trao tặng. Ảnh: Lê Vũ

Ngày 3-8, chương trình “Saigon Times – Nối vòng tay lớn – Đồng hành chống dịch” phối hợp cùng Câu lạc bộ Doanh nhân 2030 và Hội chữ thập đỏ thành phố Thủ Đức đã đến và trao tặng vật tư y tế, nhu yếu phẩm cho đội ngũ y bác sĩ tại bệnh viện điều trị Covid-19 Thành phố Thủ Đức, bệnh viện điều trị Covid-19 Thủ Đức, bệnh viện dã chiến thu dung điều trị Covid-19 số 7, bệnh viện điều trị Covid-19 Lê Văn Việt và bệnh viện Lê Văn Thịnh, phường Bình Trưng Tây, Thành Phố Thủ Đức.

Các loại thực phẩm và vật phẩm y tế, gồm 2.000 hộp bột cần tây và diếp cá của Công ty TNHH Thực phẩm Isito, 5.000 hũ bánh pudding của Công ty Tài Tài, 10 thùng găng tay y tế tiệt trùng TopGlove của Công ty Thái Thục Anh cùng 200 thùng mì ly do ông Đinh Quang Hoàn, Phó tổng giám đốc Công ty chứng khoán Bản Việt ủng hộ, đã được chương trình trao đến tận tay đội ngũ y bác sĩ tại các bệnh viện. Bên cạnh đó, Hội chữ thập đỏ thành phố Thủ Đức cũng đã ủng hộ chương trình với 400 thùng mì ăn liền.

Lực lượng y tế tại Bệnh viện dã chiến thu dung điều trị Covid-19 số 7 hỗ trợ chương trình chuyển các phần quà đến đội ngũ y bác sĩ tại đây. Ảnh: Lê Vũ

Bà Nguyễn Thị Mỹ Châu, Trưởng phòng Công tác Xã hội Bệnh viện thành phố Thủ Đức chia sẻ, đội ngũ y bác sĩ tại đây rất xúc động khi nhận được sự quan tâm và đồng hành của “Chương trình Saigon Times – Nối vòng tay lớn”, góp phần động viên, khích lệ tinh thần cho toàn bộ đội ngũ y bác sĩ đang hàng ngày hàng giờ tham gia phòng, chống dịch.

Bệnh viện thành phố Thủ Đức hiện đang hoạt động song song vừa khám chữa bệnh cho bệnh nhân thông thường, vừa duy trì điều trị cho bệnh nhân Covid-19. Bên cạnh đó bệnh viện cũng đang phụ trách các bệnh viện dã chiến xung quanh khu vực thành phố Thủ Đức. Các bệnh viện dã chiến có nhiệm vụ tiếp nhận các trường hợp bệnh nhân dương tính với virus SARS-CoV-2 nhưng có bệnh lý nhẹ và trung bình, các trường hợp vừa và nặng sẽ được chuyển đến bệnh viện điều trị Covid-19 để tiếp tục theo dõi và điều trị, bà Mỹ Châu cho biết thêm.


Với mục tiêu trở thành cầu nối đem sự hỗ trợ từ bạn đọc, doanh nghiệp thân hữu đến những hoàn cảnh khó khăn do Covid-19 và lực lượng y tế nơi tuyến đầu chống dịch, nhóm báo Kinh tế Sài Gòn đã phát động chương trình “Saigon Times – Nối vòng tay lớn” từ năm 2020, với nhiều giai đoạn và mỗi giai đoạn có chủ đề và đối tượng hỗ trợ khác nhau. Chương trình đã bước vào giai đoạn thứ 4, với tên gọi "Đồng hành chống dịch", với mục tiêu lan tỏa thông điệp chung tay hỗ trợ người dân gặp khó khăn do Covid-19 tại TPHCM và lực lượng y bác sĩ nơi tuyến đầu chống dịch.

Thông tin tiếp nhận hỗ trợ:

TẠP CHÍ KINH TẾ SÀI GÒN

STK: 1007 1485 1003318

Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) – Chi nhánh Hoà Bình – TPHCM

Nội dung chuyển khoản: Họ tên_UnghoSaigon Times – NVTL-Donghanhchongdich

Quý doanh nghiệp, bạn đọc có nhu cầu ủng hộ hiện vật vui lòng liên hệ chị Huỳnh Hương (0913118711) hoặc anh Huy Hân (0902696617).

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới