Thứ Sáu, 19/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Sân bay Cát Bi, Hải Phòng thành sân bay quốc tế

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Sân bay Cát Bi, Hải Phòng thành sân bay quốc tế

Lan Nhi

Sân bay Cát Bi, Hải Phòng thành sân bay quốc tế
Sân bay Cát Bi (Hài Phòng) trở thành sân bay quốc tế từ ngày 11-5 tới. Ảnh:TL

(TBKTSG Online) – Sân bay Cát Bi (Hải Phòng) vừa hoàn tất quá trình nâng cấp giai đoạn một để trở thành sân bay quốc tế từ ngày 11-5.

Theo thông báo của Cục hàng không, Bộ GTVT đã có quyết định công nhận sân bay Cát Bi là sân bay quốc tế đủ điều kiện tiếp nhận các chuyến bay quốc tế kể từ ngày mai, 11-5.

Ở thời điểm hiện tại, sân bay Cát Bi là sân bay quốc nội, dùng chung dân dụng và quân sự. Trong quy hoạch mạng cảng hàng không, đã có quyết định nâng cấp sân bay này thành sân bay quốc tế từ năm 2012.

Những năm vừa qua, sân bay Cát Bi đạt được tốc độ tăng trưởng ấn tượng trung bình hơn 20%/năm, sinh lời cho Tổng công ty cảng hàng không (ACV).

Để trở thành sân bay quốc tế, ACV đã đầu tư nâng cấp đồng bộ cơ sở hạ tầng gồm đường cất hạ cánh mới, cải tạo hệ thống đường lăn, mở rộng sân đỗ tàu bay, lắp đặt hệ thống đèn đêm, nhà ga hành khách công suất 2 triệu lượt/năm, đài kiểm soát không lưu… để đảm bảo khai thác các máy bay cỡ A321 và tương đương.

Đến quý I/2017, giai đoạn hai của dự án cải tạo, mở rộng khu bay hoàn thành và đưa vào khai thác thì Cát Bi đủ điều kiện khai thác các loại tàu bay lớn như B777, A330 và A350.

Thêm một sân bay quốc tế mới đồng nghĩa với việc nhiều hãng hàng không quốc tế và quốc nội sẽ mở thêm các đường bay mới đi và đến từ Cát Bi, gia tăng mật độ cạnh tranh ngày một mở rộng của ngành hàng không Việt Nam.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới