Thứ Sáu, 19/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Sân bay Thụy Điển tê liệt vì bão tuyết

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Sân bay Thụy Điển tê liệt vì bão tuyết

Phúc Minh

Sân bay Thụy Điển tê liệt vì bão tuyết
Tuyết dày khoảng 30cm phủ trắng Stockholm từ ngày 4-12 đến nay. Ảnh: WSJ

(TBKTSG Online) – Tuyết dày khoảng 30cm từ ngày 4-12 đến nay khiến các sân bay tại thủ đô Stockholm (Thụy Điển) phải ngừng hoạt động hoặc hoạt động rất hạn chế.

Cơ quan điều phối sân bay Thụy Điển cho biết hiện tại, sân bay chính Arlanda tại thủ đô Stockholm chỉ vận hành hạn chế số chuyến bay đi và không tiếp nhận các chuyến bay đến; trong khi sân bay Bromma nhỏ hơn, cũng ở thủ đô Stockholm, đã ngừng hoạt động hoàn toàn.

Cơ quan dự báo thời tiết cho biết tuyết có thể dày thêm 20cm trong những ngày tới trong lúc thành phố chuẩn bị các hoạt động cho mùa trao giải Nobel năm 2012.

Năm nay, nhiều khu vực tại Thụy Sĩ có tuyết vào cuối tháng 11, tháng mà thời tiết ấm áp vào những năm trước.

Tuyết cũng đến sớm tại các nước châu Âu khác. Quan chức Nga nói trong 50 năm qua, chưa bao giờ tháng 11 có nhiều tuyết như vậy. Tại khu vực Siberia (Nga), nhiệt độ xuống dưới âm 21 độ C. Một số chuyến bay đã bị hoãn hoặc hủy.

(theo VOA, WSJ)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới